Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot không phải 'thuốc chữa bách bệnh'

Những tranh cãi về việc hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất có bị thiệt hại sau trận tập kích bằng tên lửa Kinzhal hay không vẫn tiếp diễn.

Phía Mỹ đã xác nhận "có sự hư hại" đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, tuy nhiên một số chuyên gia quân sự quốc tế đón nhận thông tin theo cách rất bình tĩnh, họ không cho rằng đây là sự kiện gây chấn động.

Phía Mỹ đã xác nhận "có sự hư hại" đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, tuy nhiên một số chuyên gia quân sự quốc tế đón nhận thông tin theo cách rất bình tĩnh, họ không cho rằng đây là sự kiện gây chấn động.

Cần nhắc lại vào năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố các khẩu đội Patriot sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên của họ, điều này hoàn toàn hợp lý khi Moskva nhận thấy nguy cơ lớn từ tổ hợp vũ khí trên.

"Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot là vũ khí rất tinh vi và tin cậy, nhưng nó rõ ràng không phải là thuốc chữa bách bệnh", Tổng biên tập Tyler Rogoway của tạp chí The War Zone đã đưa ra quan điểm nói trên.

Ông Rogoway nói trong bài phân tích của mình rằng “Hệ thống Patriot không phải là một thứ gì đó ma thuật, tổn thất ở chiến trường là điều hoàn toàn có thể lường trước được”.

Vị chuyên gia cho rằng, không chỉ Patriot mà mọi hệ thống phòng không trên thế giới, bất kể của Mỹ, Nga, Israel hay Pháp... đều có thể bị tấn công, và đây là trường hợp điển hình.

Ông Rogoway đưa ra một thông tin rất quan trọng: Tại thời điểm Patriot được kích hoạt để đánh chặn tên lửa của kẻ thù, các radar của hệ thống sẽ phát ra “một lượng lớn ký hiệu điện từ” .

Điều này sẽ khiến các phương tiện trinh sát của đối phương phát hiện, để từ đó xác định phương án tấn công. Vì vậy khi những người lính quyết định kích hoạt Patriot, họ đã gặp rủi ro bởi ít nhất vị trí của trận địa đã bị lộ.

Về vấn đề này, tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal là một trong những vũ khí phù hợp nhất để tìm kiếm và tiêu diệt Patriot.

Nói về radar của Patriot, chúng ta cần lưu ý một điều rất quan trọng, khí tài này là trái tim của hệ thống. Không có nó, cả khẩu đội sẽ trở nên vô dụng.

Vì vậy khi Lầu Năm Góc tuyên bố Patriot bị "hỏng" có thể nghĩa là Nga đã phá hủy bệ phóng, nguyên nhân gây ra vụ nổ lớn. Nhưng radar có hư hại hay không? Câu hỏi này rất được quan tâm khi Mỹ cũng nói rằng sẽ có những nỗ lực để khôi phục khí tài bị hỏng.

Không chỉ radar của Patriot mới là vấn đề, sức cơ động cũng rất quan trọng. Patriot chẳng phải một hệ thống di động như nhiều người vẫn nghĩ, nó cần một thời gian nhất định để triển khai và cơ động đến một vị trí khác.

Ông Rogoway cho biết trong bài bình luận của mình: “Ngay cả cấu hình linh hoạt nhất của hệ thống Patriot cũng khá tĩnh và cần thời gian để di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác”, đây là điểm yếu có thể bị đối phương khai thác.

Do đó tuyên bố của một số sĩ quan Ukraine rằng Patriot đã bắn 30 tên lửa và sau đó nhanh chóng được đưa đến một địa điểm khác chỉ mang tính chất tuyên truyền thuần túy, nó khó lòng cơ động nhanh ngay lập tức sau khi bắn hết đạn.

Theo nhận xét, rõ ràng là Nga đã biết về vị trí của Patriot. Đó là lý do tại sao Nga đã tổ chức một cuộc tấn công lớn từ nhiều góc độ nhất có thể, sử dụng hàng loạt tên lửa siêu thanh Kinzhal nhắm vào một khu vực.

Trên tài khoản Twitter chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, một bức ảnh ghép hệ thống Patriot với những đồng đô la bay xung quanh nó đã được công bố. Nếu thực sự Ukraine đã bắn tới 30 tên lửa, số tiền chi cho trận đánh nói trên sẽ lên tới 120 triệu USD.

Theo An ninh thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/he-thong-phong-thu-ten-lua-patriot-khong-phai-thuoc-chua-bach-benh/20230527074220173