Hệ thống phòng thủ tên lửa trứ danh Arrow-3 của Israel sắp về tay Đức

Đức để mắt đến Arrow-3 khi quốc gia Tây Âu tìm cách nâng cấp quân đội và nỗ lực cải thiện khả năng phòng không của châu Âu trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.

Hệ thống phòng không Iron Dome (trái), hệ thống tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot (giữa) và hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3, trong cuộc tập trận Juniper Cobra tại căn cứ không quân Hatzor, Israel, năm 2016. Ảnh: Getty Images

Hệ thống phòng không Iron Dome (trái), hệ thống tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot (giữa) và hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3, trong cuộc tập trận Juniper Cobra tại căn cứ không quân Hatzor, Israel, năm 2016. Ảnh: Getty Images

Một thỏa thuận liên quan đến việc Israel bán hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 cho Đức có thể sẽ được ký kết trong vòng vài tháng tới, người đứng đầu nhà thầu chính của dự án cho biết hôm 22/5.

“Chúng tôi đang thuận lợi tiến tới một hợp đồng cho Arrow-3”, ông Boaz Levy, Giám đốc Điều hành của Israel Aerospace Industries (IAI) thuộc sở hữu nhà nước, cho biết khi phát biểu tại một hội nghị do Đại học Reichman tổ chức gần Tel Aviv.

“Và nếu tôi có thể đưa ra một dự đoán, tôi đoán hợp đồng này sẽ được ký kết trong vòng vài tháng nữa”, ông Levy tiết lộ.

Arrow-3 hiện là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa tiên tiến nhất của Israel, nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo khi chúng vẫn ở ngoài bầu khí quyển Trái đất.

Đây là lớp trên cùng của hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, trải từ Iron Dome (Vòm sắt) đánh chặn tên lửa tầm ngắn đến tên lửa tầm xa Arrow-3 (Mũi tên), tiêu diệt các loại đầu đạn, từ thông thường tới hạt nhân, sinh học, hóa học ở ngay gần vị trí phóng của chúng.

Đức để mắt đến Arrow-3 khi quốc gia Tây Âu tìm cách nâng cấp quân đội và nỗ lực cải thiện khả năng phòng không của châu Âu. Nước này đã tìm cách mua hệ thống Arrow-3 từ Israel ít nhất một năm nay.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát trên cựu lục địa, Berlin đã phân bổ 100 tỷ Euro (108,2 tỷ USD) để tân trang lại Bundeswehr (các lực lượng vũ trang Đức), vốn đã sa sút kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Một liên minh gồm 17 thành viên do Đức dẫn đầu đã thành lập Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu vào năm ngoái để tăng cường khả năng phòng không của lục địa này. Vì nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã phối hợp với IAI của Israel phát triển Arrow-3, nên Washington cũng đóng một vai trò trong quá trình đàm phán thương vụ này.

Minh Đức (Theo The National News, Times of Israel)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/he-thong-phong-thu-ten-lua-tru-danh-arrow-3-cua-israel-sap-ve-tay-duc-a609037.html