Hệ thống S-300 của Iran tự chế chính xác hơn phiên bản gốc?

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Ahmah Vahdi nói rằng phiên bản phòng thủ tên lửa S-300 mà Iran tự chế còn chính xác hơn cả phiên bản gốc của Nga.

Hệ thống phòng thủ S-300 do Iran tự chế

Ông Ahmad Vahidi nói rằng khi Nga từ chối chuyển S-300, Iran bắt đầu tạo dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa.

“Chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi sẽ tự tạo những hệ thống riêng của mình, nhờ ơn Chúa và sự chuyên cần của giới trẻ và lực lượng tinh nhuệ Iran, chúng tôi đã tạo ra một phiên bản tốt hơn trong thời gian chưa tới 6 năm” – ông Vahidi, người hiện đang là hiệu trưởng Đại học Quốc phòng tối cao, cho biết thêm.

Theo ông Vahidi, ngày nay Iran đã có tiếng nói chính thức ở khu vực Tây Á.

Tuy nhiên, ông cho rằng Iran không có ý định làm bá chủ và tăng thêm đất đai cho quốc gia. Đồng thời, ông Vahidi cho biết nhờ những nỗ lực của các nhà nghiên cứu và lực lượng ưu tú của Iran “mọi cánh cửa đều có thể mở ra với đất nước”.

Hải Yến -Theo Press TV

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/he-thong-s300-cua-iran-tu-che-chinh-xac-hon-phien-ban-goc-3949432-d.html