Hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chiến đấu vào mùa xuân 2020

Ông Dmitry Shugaev, Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kĩ thuật Quân sự Nga mới đây đã tiết lộ về thời điểm hệ thống tên lửa S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được kích hoạt.

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga

Các hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vận hành không muộn hơn thời điểm mùa xuân năm 2020, trong khi việc đào tạo kíp chiến đấu cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoàn tất vào cuối năm nay, ông Shugaev nói với các phóng viên tại một triển lãm ở Dubai.

Ông Shugaev cho hay: "Hợp đồng xuất khẩu tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đang được tiến hành bình thường. Đến cuối năm nay, chúng tôi sẽ hoàn tất việc huấn luyện vận hành hệ thống S-400 cho các kíp chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ. Đến mùa xuân năm 2020, hệ thống sẽ chính thức trực chiến. Mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch".

Trong khi đó, người đứng đầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ismail Demir nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga là để sử dụng, chứ không phải để cất đi.

Được biết, Nga cũng sẵn sàng trợ giúp kĩ thuật cho Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5.

Trước đó, Nga đã bắt đầu chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ hồi giữa tháng 7 vừa qua. Điều này đã gây ra căng thẳng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Bình An

SPN

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/he-thong-s-400-cua-tho-nhi-ky-san-sang-chien-dau-vao-mua-xuan-2020-555894.html