Hệ thống sạc nhanh xe điện của Israel được phân phối tại Mỹ

Công ty khởi nghiệp Zooz Power của Israel vừa ký thỏa thuận để phân phối hệ thống sạc nhanh xe điện dựa trên bánh đà trong vòng 15 phút tại Mỹ.

Zooz Power, nhà phát triển bộ tăng áp cực nhanh dành cho xe điện (EV) có trụ sở tại Israel, đã công bố ngày 5/12 về một thỏa thuận hợp tác 5 năm với Blink Charging.

Theo đó, nhà điều hành thiết bị sạc EV của Mỹ này sẽ trở thành nhà phân phối của Zooz để bán và triển khai hệ thống năng lượng EV nhanh, có thể sạc đầy pin trong vòng 15 phút.

Blink Charging hiện đang vận hành hơn 51.000 cổng sạc được lắp đặt tại 25 quốc gia trên thế giới. Thông báo về thỏa thuận phân phối này được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đăng trên Twitter về kế hoạch xây dựng 500.000 trạm sạc xe điện trên khắp đất nước nhằm giải quyết khủng hoảng khí hậu.

Cũng sau thỏa thuận này, cổ phiếu của Zooz Power niêm yết tại Tel Aviv đã tăng 20% trong phiên giao dịch buổi chiều cùng ngày. Giám đốc điều hành của Zooz, ông Boaz Weizer đã mô tả thỏa thuận này là một “cột mốc quan trọng khác trong quá trình thâm nhập thị trường Mỹ của chúng tôi, một thị trường đang phát triển nhanh chóng và sẽ mang lại tiềm năng kinh doanh to lớn trong những năm tới”.

Hệ thống trạm sạc cực nhanh dành cho xe điện của Zooz Power.

Zooz's Kinetic Power Booster (KPB) dựa trên công nghệ bánh đà đã được cấp bằng sáng chế chuyển đổi năng lượng điện thành động năng và được thiết kế cho những khu vực mà cơ sở hạ tầng xe điện vẫn còn chậm phát triển hoặc nơi lưới điện chưa đủ mạnh để tăng tốc độ nhanh chóng. Trạm sạc có dạng mô-đun, chiếm khoảng một nửa chỗ đậu xe và có thể được lắp đặt ở những khu vực quan trọng như bãi đậu xe, sân bay và khách sạn.

“Khi nhu cầu về sạc EV tầm xa thuận tiện và dễ tiếp cận ngày càng tăng, chúng tôi bắt buộc phải cung cấp cho người lái xe EV các giải pháp bền vững và đáng tin cậy và Zooz cung cấp điều đó”, Giám đốc điều hành của Blink Charging, ông Michael D. Farkas cho biết.

Zooz cũng đang làm việc với Blink Charging trong một chương trình thử nghiệm R&D chung do Quỹ BIRD tài trợ một phần để kiểm tra khả năng của hệ thống, nhằm đảm bảo sạc cực nhanh cho xe điện ở những địa điểm có lưới điện bị hạn chế. Địa điểm thử nghiệm ở Fort Lauderdale (Florida, Mỹ), dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý 2/2023.

Cuối tháng 9 vừa qua, Nhà Trắng đã chấp thuận cho tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ được tiếp cận với 1,5 tỷ USD tài trợ liên bang để xây dựng các bộ sạc bao phủ 75.000 dặm đường cao tốc trên khắp đất nước.

Chính quyền Tổng thống Biden đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới quốc gia gồm 500.000 bộ sạc xe điện vào năm 2030 để phù hợp với kỳ vọng rằng một nửa số xe mới bán ra vào năm 2030 sẽ là xe điện. Là một phần của Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng, 5 tỷ USD tài trợ sẽ được phân bổ trong 5 năm tới để hỗ trợ mạng lưới quốc gia.

Tháng trước, Zooz cũng đã ký một biên bản ghi nhớ ràng buộc về việc thí điểm với một “gã khổng lồ” dịch vụ cho thuê ô tô toàn cầu giấu tên để cùng vận hành thí điểm cơ sở hạ tầng sạc siêu nhanh EV tại Sân bay LaGuardia của thành phố New York.

Vào tháng 9, Zooz đã giành chiến thắng trong Thử thách Đổi mới Năng lượng Thông minh New York-Israel trị giá 1 triệu USD. Với giải thưởng này có nghĩa là tiểu bang có thể hợp tác với Zooz để thúc đẩy các mục tiêu năng lượng sạch của New York.

Ngọc Linh

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/he-thong-sac-nhanh-xe-dien-cua-israel-duoc-phan-phoi-tai-my-post15184.html