Hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất của Nga đã sẵn sàng

Giới chức lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cho biết, quân đội nước này sẽ sớm nhận được các hệ thống tên lửa phòng không S-500.

Hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz của Nga

Hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz của Nga

Phó Tư lệnh lực lượng Phòng không Nga, Trung tướng Yuri Grekhov tiết lộ: "Sự phát triển của hệ thống S-500 đã đi đến giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. S-500 cũng sẽ bao gồm một số hệ thống radar tối tân".

Ông Grekhov cho biết: "Phương tiện này có nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan hành chính trung ương, các cơ sở hạ tầng quan trọng, cũng như nhiều khu vực trên toàn quốc trước các đợt tấn công quy mô lớn bằng các loại tên lửa đạn đạo chiến lược".

Theo ông Grekhov, hệ thống S-500 đã hoàn thành tất cả các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và sẽ sớm được bàn giao cho lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Nga cũng sẽ sớm nhận được hệ thống phòng không S-350.

Hệ thống S-500, S-350 đều có những tính năng đặc biệt, và được thiết kế để đối phó với rất nhiều nguy cơ khác nhau, nhằm đảm bảo không phận nước Nga được an toàn. Bên cạnh đó, chúng cũng có khả năng di chuyển nhanh gọn và có thể triển khai đến bất cứ vị trí nào.

Tướng Grekhov nhấn mạnh, S-500 có thể đánh chặn, đồng thời phóng 10 quả tên lửa đạn đạo di chuyển với tốc độ lên tới 7 km/giây (tương đương Mach 20), cự ly đánh chặn lý tưởng khoảng 600 km".

Vũ Lâm

SPN

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/he-thong-ten-lua-phong-khong-s-500-moi-nhat-cua-nga-da-san-sang-533223.html