Hệ thống THAAD có thực sự 'vượt mặt' S-500 của Nga?

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã có một vài phân tích so sánh về hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ với hệ thống S-500 của Nga.

Cụ thể, tờ Sina của Trung Quốc viết, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ từ lâu đã được coi là một trong những vũ khí tốt nhất trên thế giới, nhưng sự xuất hiện của hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-500 Prometheus (hay Triumfator-M) của Nga sẽ làm giảm bớt uy lực của hệ thống vũ khí này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). (Ảnh: Commons.wikimedia.org)

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). (Ảnh: Commons.wikimedia.org)

Sina nhận định, THAAD tập trung vào việc phát hiện và bảo vệ chống tên lửa đạn đạo và có thể tiêu diệt máy bay địch.

“Tổ hợp này được trang bị 10 tên lửa lắp đầu đạn, có khả năng tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách 500 m trong vòng 2,5 giây. Hệ thống tìm kiếm và theo dõi được radar AN/TPY-2 dạng kép thực hiện, một trong số đó chịu trách nhiệm tìm kiếm tên lửa đạn đạo trong quá trình bay lên, radar thứ hai làm nhiệm vụ dẫn đường đến mục tiêu”, Sina cho biết.

“Tất cả các chỉ số đều cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của tổ hợp THAAD, tuy nhiên, S-500 thuộc về một thế hệ vũ khí phòng thủ hàng không vũ trụ mới. Những tổ hợp mới nhất mà Nga nhận vào cuối năm nay sẽ làm suy yếu vị thế của THAAD”, trang InoSMI trích dẫn bài viết của báo Trung Quốc.

THAAD là một hệ thống phòng thủ do tập đoàn Lockheed Martin thiết kế, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo mục tiêu tầm ngắn hoặc trung trong giai đoạn chuẩn bị lao xuống mặt đất. Khác với tên lửa phòng vệ thông thường, THAAD được thiết kế để tìm chính xác mục tiêu và gây nổ sớm hoặc làm lệch hướng mối đe dọa.

Theo Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin, THAAD giống như cú đấm bằng viên đạn: “Tên lửa dựa vào công nghệ định vị hồng ngoại để truy tìm, tấn công mục tiêu và hoàn toàn phá hủy nó”, đại diện Lockheed cho biết.

Ngoài ra, Sina nhấn mạnh, S-500 Prometheus có khả năng tiêu diệt vũ khí siêu thanh trong không gian gần Trái đất, cũng như những vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp và các phương tiện tấn công trên vũ trụ. Các chuyên gia Nga chỉ ra rằng tầm bắn của S-500 xa hơn 50% so với S-400.

“Tất cả những yếu tố này làm cho S-500 mạnh hơn THAAD của Mỹ”, Sina kết luận.

S-500 có khả năng tấn công cùng lúc 10 mục tiêu, ngay cả khi tốc độ của những tên lửa này là từ 18 đến 25 nghìn km/ giờ. S-500 Prometheus cũng có thể bắn hạ tên lửa và máy bay ở độ cao tới 200 km.

Theo các nguồn tin của ấn phẩm, hệ thống phòng không của Nga sẽ có giá khoảng 500 triệu USD, trong khi giá của hệ thống THAAD thậm chí có thể lên tới 3 tỉ USD.

Cũng theo Sina, trong khi Washington tập trung ngăn cản sự phát triển của các đối thủ với hy vọng duy trì vị thế thống trị trên thế giới, họ đã bỏ qua thời điểm bắt đầu suy yếu. Và bây giờ, bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga đã đuổi kịp và vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Trước đó, tạp chí Focus của Đức viết, hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-500 Prometheus của Nga đi trước các đối tác phương Tây khoảng 15-20 năm. “S-500 có khả năng bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trên bầu trời và không gian, bao gồm cả máy bay tàng hình”, Focus nhận định.

“Với phạm vi hoạt động chưa từng có khiến chúng ta cho rằng ngay cả các thiên thạch và các thiên thể khác cũng có thể trở thành mục tiêu của hệ thống tên lửa phòng không S-500”, Focus viết.

Hệ thống tên lửa S-500 do Tập đoàn Almaz-Antei của Nga chế tạo và phát triển. Được biết, hiện tập đoàn này đang hoàn tất việc phát triển các tên lửa mới cho hệ thống. S-500 là hệ thống tên lửa tầm xa thuộc phiên bản cải tiến của S-400, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo ở độ cao tới 200 km. Hệ thống tên lửa S-500 cũng có tầm radar được mở rộng hơn so với S-400.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/he-thong-thaad-co-thuc-su-vuot-mat-s-500-cua-nga-259270.html