Hệ thống Vòm Sắt bắn nhầm máy bay Israel khi giao tranh với Hamas

Giới chức Israel ngày hôm qua (25/5) xác nhận hệ thống phòng thủ Vòm Sắt đã bắn nhầm máy bay không người lái của nước này khi giao tranh với Hamas.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, chiếc máy bay không người lái (UAV) bị hệ thống Vòm Sắt bắn hạ là loại Skylark có nhiệm vụ do thám địa hình trên chiến trường, và IDF đang tiến hành điều tra nguyên nhân nó bị bắn hạ.

UAV Skylark. Ảnh: IDF

UAV Skylark. Ảnh: IDF

Tờ Thời báo Israel hôm 25/5 trích một bản báo cáo giấu tên ghi rõ, vụ việc trên đang gây ra sự hoang mang cho Không quân Israel, khi họ cảm thấy hệ thống phòng thủ Vòm Sắt cần được nâng cấp tính năng để phân biệt giữa máy bay đồng đội và các tiêm kích của kẻ thù.

“Khả năng phân biệt giữa những máy bay thù địch và không thù địch của hệ thống Vòm Sắt là lý do chính để cơ quan hàng không quốc tế đồng ý cho Israel mở cửa không phận cho các chuyến bay thương mại, trong khi các cuộc giao tranh giữa nước này và Hamas diễn ra”, bản báo cáo ghi rõ.

Hệ thống Vòm Sắt phóng tên lửa. Ảnh: Thời báo Israel

Theo nguồn tin từ quân đội Israel, trong chiến dịch “Vệ binh của những bức tường”, tức chiến dịch chống lại các vụ tấn công bằng tên lửa của tổ chức vũ trang Hamas nhằm vào nhiều thành phố lớn của Israel, họ đã bắn hạ một lượng lớn UAV được phóng đi từ Dải Gaza.

Số liệu từ Bộ Y tế Palestine cho biết, các cuộc tấn công của quân đội Israel tại Dải Gaza trong 11 ngày giao tranh đã khiến 243 dân thường thiệt mạng, trong đó có 39 phụ nữ, 66 trẻ em, và hơn 1.900 người khác bị thương.

Còn theo thống kê của chính quyền Israel, các cuộc tấn công bằng tên lửa của tổ chức vũ trang Hamas nhằm vào nhiều thành phố và khu vực do nước này kiểm soát như Ashkelon, Ashdod và Tel Aviv, đã khiến 13 người Israel thiệt mạng và gần 400 người khác bị thương.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/he-thong-vom-sat-ban-nham-may-bay-israel-khi-giao-tranh-voi-hamas-740050.html