'Hẻm Nước Tiểu' - địa điểm nghe tên thì... hơi sợ nhưng lại cực kì thú vị và đáng để đi ở Tokyo

Mang cái tên vô cùng kỳ lạ, 'Hẻm Nước Tiểu' được xem là địa điểm du lịch hút khách bậc nhất ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Là một travel blogger với lịch trình khá bận rộn và đã từng đặt chân đến nhiều quốc gia khác nhau, Lý Thành Cơ vẫn dành tình cảm đặc biệt cho đất nước Nhật Bản. Thử lướt qua Facebook của anh chàng mà xem, bạn sẽ thấy rất nhiều album ảnh check-in "xịn sò" ở xứ sở mặt trời mọc.

Đầu tháng 10 vừa qua, travel blogger nổi tiếng đã có chuyến trở lại Nhật Bản. Không chỉ trải nghiệm lễ hội đèn lồng hơn 350 tuổi tại Nihonmatsu, Lý Thành Cơ còn chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi ghé thăm "Hẻm Nước Tiểu" độc nhất vô nhị.

"Hẻm Nước Tiểu" - cái tên gây bối rối không hề nhẹ cho nhiều du khách khi lần đầu đặt chân đến Tokyo (Nhật Bản).

"Hẻm Nước Tiểu" - cái tên gây bối rối không hề nhẹ cho nhiều du khách khi lần đầu đặt chân đến Tokyo (Nhật Bản).

Tại sao lại có tên gọi "Hẻm Nước Tiểu"?

Nằm tại quận Shinjuku, con hẻm Omoide Yokocho còn mang biệt danh Piss Alley – có nghĩa là "Hẻm Nước Tiểu". Từ những năm đầu tiên xuất hiện, nơi này là điểm đến uống rượu của nhiều tội phạm và các thành phần bất hảo. Vì ngày xưa không có toilet nên những tên này thường chọn việc... đi "nhẹ" luôn trong hẻm.

Omoide Yokocho không có nhiều thay đổi cho đến năm 1999 khi một đám cháy đã phá hủy hầu hết các nhà hàng và cửa hàng trong hẻm. May mắn thay, chính quyền địa phương đã quyết định xây dựng lại khu vực chính xác như trước nhằm bảo tồn văn hóa hẻm hiếm có của Tokyo cũ. Cho đến ngày nay, một chuyến viếng thăm đến "Hẻm Nước Tiểu" sẽ cho bạn cảm giác như được trở lại thời đại Shōwa lâu đời.

@wonguy974

@ca_fa4

Con hẻm với tên gốc là Omoide Yokocho trong tiếng Nhật giờ đã lột xác một chút, có phần sạch sẽ và tấp nập du khách bản địa lẫn nước ngoài tìm đến để thưởng thức ẩm thực địa phương, cũng như trải nghiệm 1 lát cắt của Tokyo trái ngược với bê tông cốt thép cao tầng ngoài kia. Con hẻm vẫn nhỏ như vậy, nhưng đã có thêm toilet và tới 60 hàng quán bán bia, sake, đồ nướng thơm lừng, biến nơi đây trở thành địa điểm du lịch hút khách bậc nhất Tokyo.

@anniesbucketlist

@titan_mon

@welostourmap

@gabblesgram

Mỗi mùa, con hẻm sẽ được gắn hoa lá trang trí cực kỳ bắt mắt. Mùa xuân bạn sẽ thấy hoa anh đào, mùa hè là hoa hướng dương, mùa thu là lá phong đỏ, còn mùa đông là đèn neon. Nhưng điều quan trọng nhất khi đến Omoide Yokocho chính là cảm giác hoài cổ khi nhớ về một thời đã xa, có gì đó rất chân thực khác với bộn bề ngoài kia. Đó là lý do chính quyền địa phương luôn cố gắng duy trì con hẻm để một phần văn hóa Nhật sẽ không chết đi.

@japonandmore

@payamps.mkv

@traveleen_gurl

Ăn uống gì ở "Hẻm Nước Tiểu"?

"Hẻm Nước Tiểu" là một địa danh vô cùng chân phương. Bạn sẽ không tìm thấy những nhà hàng sushi sang trọng, hay những quán cocktail đắt tiền. Yakitori (xiên nướng) là món "đỉnh cao" ở đây, là thức nhắm với bia, rượu hoàn hảo cho một buổi tối ở Omoide Yokocho. Bạn sẽ tìm thấy các loại lòng nướng, thịt nướng, hải sản nướng vô cùng đa dạng. Tuy nhiên, nếu bạn là người thích rau củ thì ở đây không có quá nhiều lựa chọn cho bạn ngoại trừ đậu bắp nướng, các loại nấm.

@justinemar

@thepoorichgirl

Đã đến "Hẻm Nước Tiểu", đừng tìm kiếm một ly cocktail mà hãy gọi một ly bia hay các loại whiskey on the rock, hay highball khác nhau. Tại đây người Tokyo cũng ghé đến để nhậu với nhau sau giờ làm vô cùng dân dã và thân thiện. Nếu bạn đi một mình, hãy ngồi ở quầy bar, có thể cũng có nhiều người đi một mình giống bạn vì văn hóa "uống một mình" là điều quen thuộc ở Tokyo. Giới văn phòng đơn giản chỉ muốn tới ăn bữa tối gọn nhẹ và uống ly bia cho xả stress mà thôi.

@erokagram

@discovernihon

@aldofug

Cách đi đến "Hẻm Nước Tiểu"?

Từ ga Shinjuku của tuyến JR Tokyo Metro Marunouchi, hoặc ga Shinjuku Nishiguchi của tuyến Toei Oedo có số ký hiệu E01, du khách đi bộ khoảng 5-10 phút là tới nơi.

@linkells

@japanko_official

Thông tin chi tiết:

- Địa chỉ: 1 Chome-2 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 160-0023, Japan

- Giờ mở cửa: Thời gian hoạt động khác nhau tùy theo tiệm, nhưng đến đây trong khoảng từ 17h đến 22h là lý tưởng nhất.

Thành Nhân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hem-nuoc-tieu-dia-diem-nghe-ten-thi-hoi-so-nhung-lai-cuc-ki-thu-vi-va-dang-de-di-o-tokyo-2019101714401089.htm