Henry Cavill khẳng định: 'Batman V Superman là một bộ phim của Batman'

Nam diễn viên của DCEU đã thẳng thắn tiết lộ rằng anh nghĩ Batman V Superman: Dawn of Justice là một bộ phim về Người Dơi.

Henry Cavill lần đầu xuất hiện trong DCEU từ năm 2013, ở bộ phim Man of Steelcủa Zack Snyder. Ba năm sau, anh lại làm việc với nhà làm phim một lần nữa trong tác phẩm đánh dấu sự ra mắt của Ben Affleck với tư cách là Caped Crusader của vũ trụ. Cả 3 tiếp tục tái hợp trong Justice League - và đó là lần cuối cùng khán giả thấy họ cùng nhau, ít nhất là ở một dự án của DC.

Henry Cavill khẳng định:'Batman V Superman là một bộ phim của Batman'

Henry Cavill khẳng định:'Batman V Superman là một bộ phim của Batman'

Với Batman V Superman, trong khi một số người hâm mộ ca ngợi sự độc đáo của Snyder đối với hai siêu anh hùng nổi tiếng nhất từ trước đến nay, thì số khác lại không thực sự hài lòng về điều đó. Hầu hết sự thất vọng có liên quan đến Superman, nhân vật đã trở nên bi quan và nghiền ngẫm nhiều một cách bất thường trong phim. Về phần Cavill - nam diễn viên thủ vai Superman, anh nghĩ rằng dự án được tạo ra để làm nổi bật Batman hơn bất cứ ai khác.

Nhìn lại hành trình trở thành Superman trên màn ảnh rộng cho đến nay, Cavill đã thẳng thắn đưa ra những suy nghĩ của mình về ba bộ phim DCEU trước đây của mình trong một cuộc phỏng vấn với Men's Health. Trong đó, nam diễn viên nói rằng anh sẽ “không thay đổi bất cứ điều gì” với Man of Steel (một bộ phim gây tranh cãi khác) và có một số nhận xét thú vị về hai lần hóa thân thành Con trai cuối cùng của Krypton.

Cavill cho rằng Batman V Superman là một bộ phim “rất Batman”, cộng thêm việc “vương quốc của bóng tối là một bộ phim tốt hơn cho Batman”. Justice League, mặt khác, chỉ đơn giản là “không hoạt động”.

Snyder và Affleck đã chính thức rời khỏi DCEU, trong khi số phận của Cavill với vai diễn Superman bị treo trong thế cân bằng. Nam diễn viên hiện đang bận rộn với The Witcher của Netflix, nơi anh đóng vai nhân vật chính, Glem of Rivia. Sê-ri trò chơi điện tử đã được đổi mới cho phần 2 ngay trước khi ra mắt, khiến Cavill bận rộn trong vài năm tới. Tuy nhiên, anh cũng khẳng định rằng mình vẫn là Superman của Warner Bros.

Cavill cũng giải thích rằng vẫn còn rất nhiều câu chuyện để kể cho phiên bản của anh hùng DC mang tính biểu tượng. Điều đó bất chấp thông tin về cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng từ năm ngoái rằng hãng phim và cơ quan quản lý của anh không thể đạt được thỏa thuận để nam diễn viên tiếp tục công việc của mình với tư cách là Big Blue Boy Scout.

Phải thừa nhận rằng, phần lớn những vấn đề mà mọi người gặp phải trong Batman V Superman: Dawn of Justice bắt nguồn từ cách miêu tả Superman. Như đã đề cập trước đây, công chúng dường như không thích ý tưởng về một Superman luôn luôn chán nản vì anh ta luôn gắn liền với hy vọng.

Mặt khác, mọi người dường như yêu thích phiên bản Caped Crusader của Affleck. Sự tiếp nhận khác nhau giữa Batman và Superman trong phim có thể khiến Cavill cảm thấy thiệt thòi vì vấn đề của người hâm mộ bắt nguồn từ việc đạo diễn đối xử với nhân vật của anh chứ không phải cách anh thể hiện nhân vật đó.

Migi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/henry-cavill-khang-dinh-batman-v-superman-la-mot-bo-phim-cua-batman-6475242.html