Hết đường đổ trộm

Đi đâu hớt ha hớt hải vậy Tư Nại Hiên?

- Đi đâu hớt ha hớt hải vậy Tư Nại Hiên?

2 thanh niên cùng phương tiện chở xà bần đổ trái phép bị phát hiện, chờ cơ quan chức năng phường đến xử lý.

2 thanh niên cùng phương tiện chở xà bần đổ trái phép bị phát hiện, chờ cơ quan chức năng phường đến xử lý.

- Thông tin cơ sở "cấp báo" vừa phát hiện một vụ đổ trộm xà bần, giá hạ nên phải chạy xử lý gấp!

- Vậy NXD đi để ghi nhận thực tế và phản ánh về tình trạng này được không?

- Đi!

Theo chân Tư Nại Hiên cùng đại diện ngành chức năng (gồm địa chính, môi trường, quy tắc đô thị, công an, dân quân tự vệ) nhanh chóng có mặt tại khu đất trống gần chân cầu Thuận Phước, hình ảnh ghi nhận ban đầu là chiếc ô-tô tải chất đầy xà bần, giá hạ cùng bác tài đứng như trời trồng bên cạnh 4 thành viên trong "nhóm tìm diệt" xà bần, giá hạ của phường. Sau khi phân tích cho bác tài hiểu về hành vi sai phạm của mình, lập biên bản quả tang, lực lượng chức năng P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) mời bác tài cùng "tang vật" về trụ sở phường tiếp tục xử lý...

- Nhóm này có tên "kêu" Tư nhỉ!

- Xuất phát từ thực tế của địa phương, hiện có rất nhiều khu đất trống đã được bố trí cho dân nhưng chưa có người ở. Những khu đất này trở thành địa điểm lý tưởng cho một số cá nhân, tổ chức đem xà bần, giá hạ đến đổ, gây tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, và mặc dù đã rất cố gắng nhưng vì lực lượng mỏng nên không thể kiểm soát nổi. Trước tình hình trên, UBND phường đã vận động 4 công dân (thành viên trong tổ 8394 của phường) hàng ngày đi tuần tra, canh gác tại các khu đất trống, vào các khung giờ trưa hoặc đêm khuya... Khi phát hiện, các thành viên này có trách nhiệm ghi nhận hình ảnh (người, phương tiện) tại hiện trường, đồng thời báo cho lãnh đạo địa phương (24/24 giờ) để cử người có trách nhiệm đến xử lý theo thẩm quyền.

- Vậy đã xử lý được bao nhiêu vụ rồi?

- Trong 1 tháng qua nhóm đã kịp thời phát hiện, báo cho phường xử lý 13 trường hợp vi phạm.

- Chế tài đối với hành vi này như thế nào Tư?

- Tùy hành vi và số lượng xà bần, giá hạ đổ trái phép, phường sẽ đưa ra mức xử phạt theo quy định (tối đa là 5 triệu đồng), còn vượt quá thì sẽ chuyển cho quận xử lý.

- NXD thiển nghĩ, tình trạng đổ xà bần, giá hạ tại P. Nại Hiên Đông nói riêng, TP Đà Nẵng nói chung đang trở thành vấn nạn. Và trong khi chưa có giải pháp căn cơ thì đây là một trong những cách làm hiệu quả, vừa tận dụng được nguồn nhân lực sẵn có, vừa góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_215813_het-duong-do-trom.aspx