Hết hồn khi câu được con cá kỳ dị 'giống khủng long' với đôi mắt quá to

Một ngư dân bị sốc trước một sinh vật 'kỳ lạ' và 'giống khủng long' với đôi mắt to tròn hoàn toàn bất cân xứng với cơ thể nhỏ bé của nó.

Oscar Lundahl câu được con cá với hình dạng kỳ dị.

Oscar Lundahl câu được con cá với hình dạng kỳ dị.

Oscar Lundahl, 19 tuổi, đang cố gắng bắt cá bơn xanh ngoài khơi bờ biển Andoya ở Na Uy thì thấy con cá có hình dáng lạ thường. Với 4 lưỡi câu quăng xuống độ sâu khoảng 800 mét, Lundahl cảm thấy có gì đó rất nặng vướng vào lưới câu. Phải mất 30 phút quay cuồng, anh chàng mới kéo được con cá lên.

Lundahl nói anh “cảm thấy có gì đó khá lớn” nhưng bất ngờ khi kéo được con cá lên. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật nào như vậy. Nó thật kỳ lạ, khá giống khủng long. Tôi không biết nó là cá gì nhưng bạn đồng hành tôi thì biết”, anh nói.

Người hướng dẫn câu cá của Công ty dịch vụ Nordic Sea Angling đi cùng Lundahl hôm ấy cho rằng, sinh vật kỳ lạ này là một con cá chuột - họ hàng của loài cá mập từng sống cách đây 300 triệu năm.

Tên Latin của loài cá này là Chimaeras Monstrosa Linnaeus - đặt theo tên một con quái vật trong thần thoại Hy Lạp với đầu của một con sư tử và đuôi của một con rồng.

Loài cá này rất hiếm khi bị bắt sống ở vùng nước rất sâu. Đôi mắt to cho phép nó nhìn được ở sâu dưới đại dương.

Lundahl nói rằng, con cá đã chết do áp lực thay đổi rất lớn khi ở trên mặt nước.

Con cá mà Lundahl bắt dường như là loài cá chuột. Anh chàng đã làm thịt con cá này vì nó không thể sống nổi.

Không muốn lãng phí chuyến câu cá này, anh đem nó về nhà và chiên. “Mặc dù có vẻ ngoài xấu xí, nó thực sự rất ngon. Nó hơi giống cá tuyết nhưng ngon hơn”, Lundahl nói thêm.

Anh chàng không chỉ bắt được một con cá chuột mà cả hai con cá bơn trong chuyến đi câu hôm ấy.

Theo thông tin từ Thủy cung Vịnh Monterey, mặc dù có hình dạng kỳ lạ, con cá chuột không gây hại cho con người và chủ yếu ăn các loài giáp xác bao gồm cua, ốc biển và nghêu.

Chúng được cho là “mối liên kết bị thiếu” giữa cá có xương và những loài có bộ xương sụn.

Cá chuột bơi dưới biển ở độ sâu 1.000 mét, nơi chúng có thể tìm kiếm thức ăn.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/cau-duoc-con-ca-ky-di-giong-khung-long-6055709.html