Hết mình vì Tết an vui

Tết đến Xuân về, không ai lại muốn phải vào bệnh viện. Các bác sĩ và đội ngũ nhân viên y tế cũng vậy, đều muốn được nghỉ ngơi, sum họp với gia đình, người thân sau 1 năm lao động vất vả.

Thế nhưng vì nhiệm vụ, nhiều bác sĩ, điều dưỡng sẵn sàng hy sinh niềm hạnh phúc riêng, sẵn sàng ứng trực khi bệnh viện và bệnh nhân cần, kể cả khi không được phân công trực.

Một bác sĩ ngoại khoa có tiếng ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai kể lại rằng, ông đã có những cái Tết đáng nhớ trong bệnh viện. Có năm khi cả gia đình đang quây quần chuẩn bị đón giao thừa, điện thoại báo bệnh viện có ca cấp cứu vì tai nạn giao thông, bệnh nhân nguy kịch cần phẫu thuật gấp, ông vội vã chạy xe ngay vào bệnh viện, “lao” thẳng vào phòng mổ để cứu người. Cũng có năm đang đi chúc Tết họ hàng, bệnh viện cần ông vào hội chẩn một ca bị thương nặng, nhiều khả năng phải chuyển viện, ông cũng đành để cho vợ con tự bắt taxi về nhà, còn mình vội vã chạy tới bệnh viện nơi bệnh nhân cần.

Theo các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trực Tết, bệnh nhân phải vào cấp cứu nhiều nhất dịp Tết vẫn là do tai nạn giao thông, tai nạn thương tích. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do say xỉn lái xe mất khả năng kiểm soát, ẩu đả dẫn đến thương tích hay bất cẩn bị tai nạn khi vui chơi... Chỉ tính riêng ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, trung bình mỗi ngày nghỉ Tết của những năm trước, cấp cứu khoảng hơn 100 trường hợp, điều trị nội trú từ 300-500 bệnh nhân. Các bác sĩ đang hy vọng khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã có hiệu lực, với khung xử phạt nặng, số người phải vào bệnh viện cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn thương tích có nguyên nhân do rượu, bia sẽ giảm đáng kể.

Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, Yên Bái triển khai kỹ thuật xét nghiệm mới phục vụ người bệnh trong dịp Tết.

Tại tỉnh Yên Bái, các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai xây dựng kế hoạch công tác thường trực; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh (KCB); cấp cứu ngoại viện; hỗ trợ tuyến dưới, tham vấn chuyên môn khi cần thiết... Đồng thời, các cơ sở KCB đảm bảo dự trữ đủ thuốc (kể cả methadone đối với các cơ sở điều trị thay thế), máu, dịch truyền và các phương tiện và trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, KCB trong dịp này; chủ động đối phó tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cung ứng thuốc...

Trên tinh thần đó, các cơ sở y tế đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và phương án sẵn sàng phục vụ người dân tốt nhất. Ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Yên Bái cho biết: “Hiện tại, Trung tâm có 126 người và các trạm y tế 82 cán bộ, y, bác sĩ, với 235 giường kế hoạch cả Trung tâm và trạm y tế xã. Thời điểm này, diễn biến thời tiết biến đổi bất thường, đột ngột chuyển nóng sang lạnh nên dự đoán số người nhập viện sẽ tăng. Vì vậy, Trung tâm đã bố trí trực 4 cấp: lãnh đạo, chuyên môn, hành chính, hậu cần và bảo vệ. Mặt khác, chúng tôi bố trí đảm bảo 50% quân số thường trú tại nhà, khi cần tăng cường, ngay lập tức có mặt. Để đảm bảo duy trì tốt tất cả các hoạt động, nhất là chuyên môn KCB, Trung tâm đã rà soát, kiểm tra cơ số thuốc, vật tư tiêu hao để phục vụ khám và điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Các phương án về máu, xe cấp cứu... đều đã sẵn sàng, để hỗ trợ tuyến dưới nếu có vấn đề xảy ra”. ông Giang nói.

Năm nay, dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV, ThS.BS. Nguyễn Trọng Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, Yên Bái cho biết, Trung tâm đã chỉ đạo các trung tâm y tế tuyến huyện rà soát trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc phòng chống dịch đảm bảo đầy đủ (nếu thiếu phải đề nghị bổ sung ngay). Đồng thời, bố trí trực trong những ngày Tết theo các cấp: lãnh đạo, phun hóa chất, chuyên môn, xét nghiệm, hành chính. Mặt khác, phân công cán bộ trực chống dịch 24h/ngày để theo dõi, nắm tình tình, cập nhật hàng ngày dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch đều được phát hiện, cách ly và xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập và lây lan vào địa bàn tỉnh. Năm nay, với diễn biến thời tiết khá phức tạp và bất thường - là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển các bệnh. Đặc biệt, thời điểm này, nhiều bệnh lây theo đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy... luôn là vấn đề đáng lo ngại nếu sử dụng thực phẩm không an toàn.

Với sự chủ động, linh hoạt và tinh thần “hết mình vì nhân dân”, ngành y tế đã góp phần giúp nhân dân có một cái Tết an vui.

Mai Dung

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/het-minh-vi-tet-an-vui-n168280.html