Hết mưa, bão, TP. Phan Rang-Tháp Chàm vẫn chìm sâu trong nước lũ

Từ sáng 27.11, địa bàn tỉnh Ninh Thuận hết mưa, nước lũ đã rút, người dân tại những vùng ngập lụt đang khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, duy trì sản xuất, chăn nuôi để dần ổn định cuộc sống sau lũ.

Đoạn đường đến nhà gần 150 mét, nhưng đã ngập sâu trong nước lũ, vì vậy anh Phan Ngọc Thảo ở KP6, phường Văn Hải tự chế làm bè bằng xốp để đưa cháu họ đi học về.

Tuy nhiên, địa bàn TP. Phan Rang-Tháp Chàm vẫn còn nhiều vùng trũng chìm sâu ngập trong nước lũ, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt người dân.

Hơn 2 sào trồng táo của gia đình ông Nguyễn Cả (ở KP6, phường Văn Hải) đang giai đoạn sắp cho thu hoạch, nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua, nên ngập 3 ngày rồi, tình hình sản xuất của gia đình gặp nhiều khó khăn.

“Nếu còn ngập nữa, chắc chắn táo sẽ chết rễ. Giờ vợ chồng tôi hái bao nhiêu thì hay bấy đó, vớt vát được phần nào chứ còn không để là nó hỏng, thối hết” - ông Nguyễn Cả buồn rầu.

Khu dân cư Gò chùa, sân Ông Biền đang chìm ngập trong nước, chia cắt việc đi lại cho người dân.

Thống kê của UBND phường Văn Hải, hiện có hơn 200ha đất sản xuất trồng táo, nho, lúa… và gần 2.000 hộ KP 4, KP 6, KP 10 và KP 12 phường Văn Hải vẫn còn bị ngập trong nước. Nhiều tuyến giao thông nông vẫn bị ngập sâu, với mực nước khoảng 1,5 mét, làm chia cắt các khu dân cư như Gò chùa, sân Ông Biền…

Nhiều dân người dân sống ở đây cho biết, nước lũ như mọi năm chỉ gây ngập lụt một phần và hơn một ngày là nước rút đi rất nhanh. Tuy nhiên, năm nay nước lũ đến thời điểm bây giờ chưa rút và còn ứa đọng lớn là do do công trình kênh Cầu Ngòi chia đoạn để làm, đặt cống thoát nước ít nên gây ra việc ngập nặng.

Nước lũ ngập lớn và kéo dài nên nông dân phường Văn Hải đành thu hoạch ổi sớm, để vớt vát được phần nào thu nhập.

Ông Lê Thương, có 1ha lúa đang bị ngập úng tại vùng đất Ông Biền bức xúc nói: Công trình làm kênh Cầu Ngòi cần tính toán trước đến việc mưa lũ sẽ gây ngập cho các vùng trũng nơi đây. Giờ nông dân phải đối mặt với trắng tay, vì toàn diện tích lúa đã bị hư hỏng nặng.

Nước lũ chưa rút nhiều, nhưng gia đình anh Nguyễn Thân, ở KP 12, phường Văn Hải đã nhanh chóng di chuyển đàn bò đến nơi khô ráo để chăm sóc.

Cùng quan điểm, chị Phan Thị Tư (ở KP 10) nói: Nếu kênh cầu không chặn dòng thoát lũ và đặt nhiều cống thoát nước thì bây giờ nông dân không ngồi trên đống lửa. Cơn lũ năm nay, coi như gia đình mất trắng 3,5 sào ổi đang ra bông, để chuẩn bị cho vụ thu hoạch gần tết. Nước lũ vẫn còn ngập trên đầu gối trong vườn ổi.

Theo Phòng Kinh tế TP. Phan Rang-Tháp Chàm, đến nay toàn thành phố có trên 593ha cây trồng như lúa, nho, táo… bị thiệt hại do mưa lũ, trong đó các địa phương như: Văn Hải, Đô Vinh, Thành Hải, Đạo Long… bị thiệt hại nặng nề nhất.

Hiện nay, UBND thành phố đang tích cực chỉ đạo UBND 16 phường, xã tiếp tục triển khai nhiều biện pháp khắc phục để bà con nông dân trên địa bàn có điều kiện sản xuất ổn định đời sống.

Thắng Nam

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/het-mua-bao-tp-phan-rang-thap-cham-van-chim-sau-trong-nuoc-lu-643556.ldo