Hết thời hạn hoạt động, bãi than trái phép vẫn tồn tại ở cảng Chân Mây

Thời hạn cơ quan chức năng đưa ra để xử lý triệt để số than còn tồn đọng ở cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) kết thúc nhưng chủ bãi than trái phép vẫn chưa hoàn thành công tác di dời, tiếp tục gây ô nhiễm trên tuyến đường huyết mạch dẫn vào cảng.

Sau thời hạn 29.2, bãi than trái phép vẫn còn tồn tại ở cảng Chân Mây - Ảnh: QS

Sau thời hạn 29.2, bãi than trái phép vẫn còn tồn tại ở cảng Chân Mây - Ảnh: QS

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng bãi than trái phép hoạt động tại khu vực huyết mạch cảng Chân Mây, Ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh đã có báo cáo lên UBND tỉnh. Sau đó, văn phòng UBND tỉnh đã thừa nhận bãi than của công ty Lec Group là trái phép vì chưa đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin: “Bãi chứa than nêu trên đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc tiếp đón hành khách từ các tàu du lịch cập cảng Chân Mây. Sau khi phát hiện bãi than, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực địa, làm việc với các cơ quan, ban, ngành chức năng có liên quan và đã ban hành văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Lec Group, Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây chấm dứt hoạt động bãi chứa than này”.

Bãi than trái phép ở cảng Chân Mây - Ảnh: QS

Hạn chấm dứt mọi hoạt động của bãi than trái phép được Ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh đưa ra cho công ty Lec Group là ngày 29.2. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 tuần sau khi kết thúc thời hạn, bãi than trái phép của công ty Lec Group vẫn còn gần như nguyên vẹn, các phương tiện chở than vẫn thường xuyên ra vào khu vực cảng. Bụi than từ bãi vẫn theo gió biển bay khắp nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khách du lịch cập cảng Chân Mây.

Phía chính quyền cho biết bãi than của Lec Group là trái phép, nhưng phía đại diện công ty này lại khẳng định bãi than hoạt động ở cảng Chân Mây có đầy đủ thủ tục pháp lý. Nói là đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng khi được đề nghị tiếp cận các thủ tục thì đại diện công ty này lại “bối rối”. Cụ thể, đại diện công ty này nói: “Tôi sẽ cung cấp thủ tục giấy tờ đầy đủ, nhưng thời gian này tôi bận việc chưa thể đến Huế để cung cấp được, khi nào rảnh tôi sẽ cung cấp”.

Đã qua hơn 1 tháng với nhiều lần liên lạc nhưng đại diện công ty này vẫn chưa cung cấp hồ sơ pháp lý chứng minh bãi than hoạt động ở cảng Chân Mây là hợp pháp. Cùng với đó, bãi than tại cảng Chân Mây cũng không có dấu hiệu cho thấy dừng hoạt động khi than vẫn chất cao thành núi, phương tiện cơ giới vẫn hoạt động liên tục trong bãi.

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/het-thoi-han-hoat-dong-bai-than-trai-phep-van-ton-tai-o-cang-chan-may-133576.html