Hi hữu 500 người dân 'dọa' kiện Chủ tịch phường vì... hàng rởm

Cho rằng, Chủ tịch UBND phường An Khê ký giấy để công ty Toàn Cầu được phép tiếp thị bán sản phẩm kém chất lượng là thiếu trách nhiệm, khoảng 500 người dân đã dọa kiện vị lãnh đạo này.

Cho rằng, Chủ tịch UBND phường An Khê ký giấy để công ty Toàn Cầu được phép tiếp thị bán sản phẩm kém chất lượng là thiếu trách nhiệm, khoảng 500 người dân đã dọa kiện vị lãnh đạo này.

Địa phương thiếu giám sát trong việc bán hàng của Toàn Cầu? Ngày 27/7, tin từ UBND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, đơn vị này đang chỉ đạo các cơ quan có liên quan xử lý vụ việc liên quan đến việc 500 người dân bức xúc vì mua phải hàng kém chất lượng. Trước đó, hàng trăm người dân phường An Khê, quận Thanh Khê bức xúc kéo nhau UBND phường An Khê để phản ánh, phản đối vì cho rằng mình bị công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Truyền thông Toàn Cầu (có địa chỉ tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bán hàng kém chất lượng.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi người dân cáo buộc Chủ tịch UBND phường An Khê phải chịu trách nhiệm, vì cho rằng chính vị lãnh đạo này đã ký giấy cho công ty Toàn Cầu được phép tiếp thị, bán sản phẩm cho người dân Theo ghi nhận của PV báo ĐS&PL, số lượng người dân phản ánh lên đến khoảng 500 người, hầu hết là phụ nữ. Trước sự phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, UBND phường An Khê đã tiến hành đối thoại với người dân. Trả lời người dân, ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường An Khê thừa nhận trách nhiệm của địa phương là thiếu giám sát trong việc bán hàng của công ty Toàn Cầu.

Người dân cho biết sẵn sàng kiện Chủ tịch UBND phường An Khê vì ký giấy, giới thiệu công ty Toàn Cầu đến bán hàng.

Theo ông Thái, các cơ quan chức năng đã kiểm tra xử lý công ty Toàn Cầu với 4 sai phạm: Bán không đúng vị trí; không có giấy phép của sở Công thương TP.Đà Nẵng, UBND quận Thanh Khê; bán hàng kém chất lượng; bán hàng không có bảo hành, không có hóa đơn chứng từ... Cũng theo Chủ tịch UBND phường An Khê, hiện UBND phường đang tạm giữ 540 triệu đồng của công ty Toàn Cầu. Nói về giải pháp, đại diện UBND phường Anh Khê cho hay, công ty Toàn Cầu đồng ý khắc phục bằng cách "hỗ trợ" thêm 500.000 đồng đối với người mua hàng trị giá 2,5 triệu đồng và 300.000 đồng đối với người mua hàng trị giá 1,5 triệu đồng. Những hàng hóa móp méo, hư hỏng thì sẽ được đổi lại.

Đối với mặt hàng khác thì không hỗ trợ, cá nhân nào không đồng ý có thể vào tỉnh Bình Dương kiện công ty Toàn Cầu. Không có chuyện "hỗ trợ"! Trước những thông tin, giải pháp mà lãnh đạo UBND phường An Khê đưa ra, rất đông người dân bức xúc, nhất mực không đồng tình. Theo họ, phía công ty phải trả lại tiền chứ không có chuyện "hỗ trợ". "Trách nhiệm này phải thuộc về UBND phường An Khê khi ký giấy cho công ty Toàn Cầu giới thiệu sản phẩm và bán cho người dân. Nếu phường giải quyết không thỏa đáng thì chúng tôi làm đơn kiện UBND phường, chứ bảo chúng tôi vào Bình Dương kiện công ty là vô trách nhiệm”, một người dân cho biết.

Theo phản ánh của người dân An Khê, trước đó, vào ngày 11/7, họ nhận giấy thông báo của chính quyền địa phương về việc đến nhà văn hóa khu vực để được giới thiệu sản phẩm, mua hàng khuyến mãi của công ty Toàn Cầu. Hàng hóa chủ yếu là nồi cơm điện, máy xay sinh tố, bếp từ, nồi áp suất, ấm đun nước dùng điện... Có khoảng 500 người dân đã mưa hàng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Do có văn bản của chính quyền, thông báo của tổ dân phố nên người dân tin tưởng và đi xem, mua. Nhưng khi mua về dùng chỉ vài ba ngày sau, tất cả mới tá hỏa phát hiện đây là hàng kém chất lượng, móp méo.

Cho rằng công ty “lừa” người dân để tiêu thụ hàng “lởm”, hàng trăm người đã lên tiếng, bức xúc, mang hàng đến trả và đòi lại tiền! Theo tìm hiểu của PV báo ĐS&PL, ngay khi phát hiện hàng hóa hư hỏng, kém chất lượng người dân đã lập tức phản ứng. Thời điểm đó, tại điểm bán hàng của công ty Toàn Cầu, rất đông người dân đã mang hàng đến trả, tuy nhiên, nhân viên công ty này đã thoái thác trách nhiệm. Từ đó, khiến hàng trăm người dân nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên cương quyết hơn. “Chúng tôi đòi trả hàng thì nhân viên của công ty Toàn Cầu lên xe bỏ chạy. Họ cư xử khiến dân rất bức xúc. Không khuất tất sao lại bỏ đi. Cuối cùng dân chúng tôi giữ lại được 1 người nhân viên. Sau đó chúng tôi báo cáo lên phường và công an”, một người dân kể lại. Liên quan vụ việc, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, sau khi nắm được thông tin, đơn vị chỉ đạo các lực lương nghiệp vụ xuống hiện trường xác minh cũng như giữ an ninh trật tự.

Bước đầu, cảnh sát cùng các đơn vị có thẩm quyền khác đã niêm phong nhiều hàng hóa và lập biên bản đối với 1 nhân viên công ty Toàn Cầu do người dân giữ lại trước đó, đảm bảo người dân không kích động quá mà vi phạm pháp luật. Trước tình hình đó, nhiều nhân viên khác của công ty Toàn Cầu đã mang 540 triệu đồng đến giao cho UBND phường An Khê tạm giữ. Đây là một phần trong số tiền mà công ty này đã thu được khi bán hàng cho người dân. Các bên thống nhất thả người nhân viên mà dân bắt giữ trước đó. Cùng với đó, các bên phải ngồi lại với nhau đối thoại, thống nhất cách thức giải quyết. Tuy nhiên, sau nhiều lần đối thoại giữa người dân, chính quyền và công ty Toàn Cầu thì tiếng nói chung vẫn chưa được đưa ra.

LÊ NHÂM THÂN

Bài đăng trên báo giấy Đời Sống & Pháp Luật số 120

Theo NĐT

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/hi-huu-500-nguoi-dan-doa-kien-chu-tich-phuong-vi-hang-rom-a287089.html