Hi hữu: Mang ô tô đi thế chấp rồi tìm cách lấy trộm lại

Sau khi thế chấp chiếc ô tô cho ngân hàng (giữ giấy tờ theo thỏa thuận), Đức mang chiếc xe này cầm cố cho một người khác rồi rủ bạn tìm cách cướp lại và mang bán cho một người khác.

Thông tin cho PV vào hôm nay (21/12), đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Huy Đức (SN 1992), trú tại tổ 73, khu 8B, phường Cao Thắng và Cao Việt Bắc (SN 1997), trú tại tổ 8, khu 6, phường Hà Tu (cùng TP. Hạ Long) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước khi làm rõ vụ việc, đơn vị nhận được tin tố giác của ông Vũ Văn Sơn (SN 1968), trú tại tổ 11, khu 3, phường Bãi Cháy (TP. Hạ Long) về việc bị kẻ gian lấy trộm xe ôtô Honda Civic BKS 14A - 296.46 khi nạn nhân đang đỗ chiếc xe này tại phường Cẩm Trung (TP. Cẩm Phả).

Đối tượng Đức tại Cơ quan điều tra. Ảnh: L.Giang

Đối tượng Đức tại Cơ quan điều tra. Ảnh: L.Giang

Tiếp nhận vụ việc, các đơn vị chức năng Công an TP. Cẩm Phả tiến hành xác minh vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định, Đức và Bắc chính là thủ phạm trộm xe ô tô nói trên.

Theo kết quả điều tra của Công an TP. Cẩm Phả, tháng 4/2018 Đức mua và đứng tên chủ sở hữu xe ôtô trên, sau đó đối tượng mang chiếc xe thế chấp tại một ngân hành trên địa bàn TP. Cẩm Phả để vay 300 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, phía ngân hàng giữ bản gốc đăng ký xe và giao cho Đức quyền quản lý, sử dụng chiếc xe. Tiếp đó, đến khoảng đầu tháng 10/2018, đối tượng dùng chiếc xe đang thế chấp để cầm cố cho anh Nguyễn Mạnh Hà (SN 1981), trú tại phường Cao Xanh (TP. Hạ Long) vay 460 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Đức bàn với Bắc lấy trộm lại chiếc xe.

Khi thống nhất kế hoạch, khoảng 14h chiều 4/12, Bắc thấy chiếc xe nói trên lưu thông trên đường và tiến hành theo dõi. Đồng thời, gọi điện báo cho Đức biết. Thời điểm này, ông Sơn (bố vợ anh Hà) đang điều khiển.

Chiếc xe ô tô được Đức cùng bạn tiến hành trộm cắp sau khi mang cầm cố để lấy tiền. Ảnh: L.Giang

Thấy vậy, Đức đi taxi đến đón Bắc tại khu vực siêu thị Mega market (phường Hà Tu) và bám theo. Khi ông Sơn dừng xe ở khu vực tổ 4, khu 6B, phường Cẩm Trung (TP. Cẩm Phả), Đức dùng chìa khóa dự phòng mở cửa xe rồi cùng Bắc điều khiển về huyện Hoành Bồ mang cầm cố nhưng không ai nhận vì thiếu giấy tờ.

Tuy nhiên, qua một người quen của Bắc, Đức bán xe này cho anh Bùi Đức Hạnh (SN 1979), trú tại phường Hà Phong (TP. Hạ Long) để lấy 300 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả đang tạm giữ chiếc xe nói trên cùng số tiền 300 triệu đồng để làm rõ vụ việc.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hi-huu-mang-o-to-di-the-chap-roi-tim-cach-lay-trom-lai-2018122119435756.htm