Hiểm họa cháy rừng vì dọn thực bì

Trong những ngày qua, do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài khiến các cánh rừng tại tỉnh Quảng Nam luôn trong trạng thái báo động cấp cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm), cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Một số vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn đã xảy ra, do đó, công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) đang là vấn đề thời sự lúc này tại Quảng Nam.

Mất hàng chục ha rừng vì đốt thực bì

Trưa 5-5, một vụ cháy rừng tại khoảnh 6, 7 Tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam bùng phát dữ dội. Phát hiện vụ việc, chính quyền huyện Đông Giang đã huy động hơn 160 người tham gia chữa cháy và đến 21h ngày 5-5, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Bước đầu lực lượng liên ngành huyện Đông Giang sơ bộ xác định tổng diện tích rừng cháy lên đến 32,3ha. Trong đó, diện tích phá, đốt là 3,5ha; diện tích rừng thiệt hại do cháy lan là 28,8ha.

Khu vực rừng bị thiệt hại được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11-1-2017 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo tài liệu chúng tôi có được, năm 2001, ông Lê Tự Nam, Giám đốc Công ty Nông lâm sản xuất khẩu Prao Quảng Nam, đã ký kết hợp đồng giao khoán đất trồng rừng với nhóm hộ của ông Phạm Ba (trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) làm nhóm trưởng, thỏa thuận giao 120,5ha đất tại khoảnh 6, 7 Tiểu khu 160 cho nhóm hộ ông Phạm Ba trồng rừng; thời gian giao khoán từ tháng 6-2001 đến tháng 6-2050.

Trong nhóm nhận khoán trồng rừng này có ông Vũ Phúc Thịnh, hiện là Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang. Trao đổi với chúng tôi, ông Thịnh xác nhận mình là thành viên trong nhóm nhận khoán trồng rừng tại khoảnh 6, 7 Tiểu khu 160.

Theo ông Thịnh, lúc nhận khoán năm 2001, nhóm của ông có 4 người, sau đó có 2 người không tham gia trồng rừng nữa nên đến nay chỉ còn ông Thịnh và ông Ba tiếp tục trồng rừng.

“Năm 2001, chúng tôi trồng 80ha keo trên diện tích đất nhận khoán. Đến năm 2010 mới bán được 40ha. Sau đó 2 thành viên trong nhóm thấy lỗ quá nên “rút”, chỉ còn tôi và ông Ba tiếp tục trồng hơn 50ha. Mới đây chúng tôi bán rẫy keo này nhưng cũng chỉ được có hơn 30ha thôi”, ông Thịnh nói.

Sau khi bán rẫy keo, ông Thịnh và ông Ba thuê người dọn đốt thực bì khu vực rừng tại khoảnh 6, 7 Tiểu khu 160 thì đã dẫn đến vụ cháy rừng lan sang đất rừng phòng hộ vào ngày 5-5 vừa qua.

Ông Hồ Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, cho biết Hạt Kiểm lâm huyện, Công an huyện đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ cháy rừng tại khoảnh 6, 7 Tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih.

Sau khi xảy ra vụ cháy rừng này, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký công văn yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tiếp tục kiểm tra, xác định diện tích rừng, khối lượng lâm sản thiệt hại; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND huyện Đông Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan, các ngành chức năng ở địa phương kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, xác định diện tích rừng thiệt hại để sớm hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án và điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng làm đường băng cản lửa cháy lan.

Lực lượng chức năng làm đường băng cản lửa cháy lan.

Triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng

Theo ông Từ Văn Khánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, do nắng nóng tiếp tục kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng thời gian tới trên địa bàn tỉnh là rất lớn.

Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các văn bản pháp quy về PCCCR đến tận người dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ rừng, PCCCR đặc biệt là việc sử dụng lửa để đốt thực bì được tiếp tục đẩy mạnh thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường, thị trấn có rừng phải tổ chức cho các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn đăng ký thời gian đốt xử lý thực bì trồng rừng và đốt nương làm rẫy thông qua Ban Lâm nghiệp xã, kiểm lâm địa bàn biết để theo dõi, hướng dẫn nhằm kiểm soát quá trình sử dụng lửa trong rừng.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có Công điện về tăng cường triển khai công tác PCCCR. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu trong những ngày nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV và cấp V thì nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong, gần rừng và đốt, xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương làm rẫy.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam luôn chủ động tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác chữa cháy rừng; khi có cháy rừng xảy ra, chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương khi để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý.

Ngọc Thi

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/hiem-hoa-chay-rung-vi-don-thuc-bi-596698/