Hiểm họa từ pháo tự chế, có những quả cân nặng hơn 2kg

Càng gần Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép pháo nổ. Đáng buồn là nhiều trường hợp vẫn còn trong độ tuổi đi học, tự chế tạo pháo nổ theo hướng dẫn và không ít người đã bị tai nạn nghiêm trọng do tự chế tạo pháo.

Những ngày đầu tháng 1/2023, thiếu niên này đã lên mạng tìm mua nguyên liệu làm pháo. Sau khi mua về, em đã dùng cối giã tay để nghiền thuốc và chế thuốc pháo. Tuy nhiên, tai nạn đã xảy ra khi thuốc pháo bất ngờ phát nổ khiến em bị bỏng nặng ở mặt và hai bàn tay.

Cùng tham gia chế tạo pháo, nam thiếu niên này bị dập nát bàn tay phải, bị bỏng và tổn thương phần mềm vùng hàm, mặt, hiện vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Trong đợt cao điểm đầu năm, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 32 vụ việc, vụ án liên quan đến pháo, thu giữ hơn 130 kg pháo các loại và trên 12kg thuốc pháo. Điều đáng nói, nhiều trường hợp vi phạm là học sinh, từ 12 đến 16 tuổi có hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo tự chế.
Thiếu tá Lê Văn Lượng, Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Pháo tự chế rất nguy hiểm vì các nguyên liệu được các đối tượng mua trôi nổi trên mạng, ngoài xã hội và số lượng pháo các đối tượng tự chế rất nhiều, có những quả được chế tạo cân nặng hơn 2kg.

Việc tự chế pháo nổ và buôn bán pháo là hành vi vi phạm pháp luật, và nghiêm trọng hơn là những hậu quả khủng khiếp do tai nạn xảy ra trong quá trình sản xuất, tàng trữ và sử dụng pháo nổ thì không thể khắc phục.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hiem-hoa-tu-phao-tu-che-co-nhung-qua-can-nang-hon-2kg