Hiểm nguy từ những chiếc can tích trữ xăng

Nhiều người dân ở TP.HCM mang theo can, chai nhựa để tích trữ xăng. Điều này được công an cảnh báo rất nguy hiểm, có thể gây ra tình trạng cháy nổ.

20h ngày 11/10, tấp vào một trạm xăng trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình), anh Thy (42 tuổi, tài xế công nghệ) mừng rỡ khi phát hiện một cửa hàng cho bơm đầy bình, cũng cho đổ xăng vào can nhựa.

Anh Thy cho biết đã phải đi gần chục cây xăng mới tìm được nơi cho đổ vào can. "Tôi không biết việc này có nguy hiểm hay không. Tôi chỉ cố gắng mua xăng tích trữ vì sợ rằng mấy ngày nữa vẫn khó mua hàng", người đàn ông 42 tuổi cho biết.

Anh Thy chỉ mua được nửa can 5 lít, nhưng người đàn ông cũng rất mừng khi đã có đủ xăng chạy xe trong vài ngày tới.

Theo ghi nhận của Zing trong ngày 11/10, tại nhiều cây xăng ở quận Tân Bình, huyện Bình Chánh cũng như các quận trung tâm quận 1, quận 4, người dân vẫn phải xếp hàng, dù không chen chúc như những ngày trước.

Mang can tích trữ

Chị Trần Thị Toàn (48 tuổi, TP Thủ Đức) mang theo chai nhỏ 1,5 lít đi đổ tại một trạm xăng Petrolimex trên đường Nguyễn Thị Định. Chị Toàn cho biết tìm được cây xăng cho đổ không giới hạn không quá khó, nhưng không phải cửa hàng nào cũng chịu bán vào can đem về.

Anh Thy vui mừng khi tìm được trạm xăng cho đổ nửa can 5 lít. Ảnh: Vân Trang.

"Xe hết xăng nên tôi lấy xe máy khác đi đổ thêm. Nhà còn hai cái xe bị cạn xăng, một cái cho tôi đi làm, một cái cho con gái đi học. Dùng nhiều nên tôi đành phải mang can đi mua về đổ thêm thôi", chị Toàn nói.

Khi được hỏi về việc có biết phòng tránh cháy nổ khi đổ xăng vào can, người phụ nữ 48 tuổi thú nhận: "Tôi không biết gì cả. Bây giờ tôi chỉ sợ mai không có xăng đi làm".

Trao đổi với Zing, một nhân viên cây xăng tại quận Tân Phú cho biết cửa hàng cho bán xăng mang về, nhưng giới hạn chỉ một can đối với một phương tiện.

Nam nhân viên chia sẻ so với hôm trước, số lượng người mua xăng tích trữ trong ngày 11/10 đã giảm khá nhiều. Vào buổi trưa, cũng không diễn ra tình trạng đông nghẹt, phải dàn thành hai lối cho người dân vào đổ xăng như những ngày trước.

Nguy cơ cháy nổ khi tích trữ xăng dầu trong nhà

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tích trữ xăng dầu trong nhà. Bởi đây là hành động nguy hiểm, có thể gây ra những vụ cháy nổ thương tâm.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến (Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết trong điều kiện các gia đình ở các thành phố lớn đa phần sống trong các nhà ống, nhỏ hẹp, việc bảo quản xăng dầu thường đặt chung với không gian sinh sống và không đảm bảo an toàn.

Thượng tá Quyến cho hay khi xảy ra cháy do xăng, dầu thì nguồn lửa bùng lên rất nhanh, vận tốc cháy lan theo bề mặt có thể đạt đến trên 40 m/phút, khiến người trong nhà gần như không còn đường thoát nạn. Đồng thời, cháy do xăng dầu cũng tỏa ra nhiều khói, chất độc gây nguy cơ ngạt và tử vong cho người mắc kẹt.

Người dân mang theo can lớn để tích trữ xăng dầu. Ảnh: Anh Nhàn.

Hiện nay nguồn cung xăng dầu có tình trạng thiếu hụt cục bộ do việc nhập khẩu của một số đơn vị bị gián đoán, việc vận chuyển vừa qua cũng bị ảnh hưởng do tình hình bão lụt ở miền Trung.

Trong những ngày qua, tình trạng người dân xếp hàng mua xăng diễn ra trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM. Trung bình mỗi người chờ khoảng 15-20 phút để đến lượt đổ xăng, hầu hết mọi người đều đổ đầy bình. Một số phải quay xe tìm cây xăng khác khi chờ đợi lâu. Một số người dân mang theo can loại lớn để mua xăng, nhưng không được bán.

Xăng dầu là loại chất nguy hiểm cháy, nổ cao. Nếu tích trữ xăng dầu trong các can nhựa hoặc thiết bị chứa không phù hợp, rất dễ dẫn đến hiện tượng bị hư hỏng hoặc do va đập làm vỡ, thủng thiết bị chứa dẫn đến rò rỉ xăng dầu ra ngoài. Từ đó tạo thành môi trường nguy hiểm cháy nổ, đặc biệt là trong không gian kín, hẹp.

Tích trữ xăng dầu là hành động rất nguy hiểm, có nguy cơ cao dẫn đến cháy nổ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thực tế đã xảy ra nhiều vụ việc cháy nổ chết người do tích trữ xăng dầu trong nhà. Theo khuyến cáo từ PC07, trong trường hợp cần thiết tích trữ xăng dầu, các cơ sở và hộ gia đình cần có biện pháp bảo quản an toàn.

Người dân phải bảo quản trong khu vực độc lập (kho riêng), tuyệt đối không tồn chứa xăng trong khu vực có người ở. Khu vực tồn chứa xăng dầu phải tránh ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao, đồng thời phải đảm bảo thông thoáng để giảm sự bốc hơi, tích tụ của hơi xăng dầu.

Ngoài ra, người dân cần có biện pháp ngăn xăng dầu tràn ra ngoài, cách xa nguồn lửa và thiết bị điện. Trong khu vực chứa xăng dầu cần đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ bị chập cháy. Đặc biệt, hộ gia đình cần ngăn cách, cảnh báo để trẻ em và người khác không tiếp cận kho tồn chứa xăng.

TP.HCM chỉ đạo khẩn không để thiếu nguồn cung xăng dầu

UBND TP.HCM có công văn khẩn gửi Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường TP.HCM về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

UBND TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh, duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối trên địa bàn có trách nhiệm chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý, cửa hàng hợp lý.

TP.HCM cũng đề nghị các doanh nghiệp bán lẻ, đại lý và cửa hàng kinh doanh xăng dầu cần chia sẻ khó khăn với thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trong thời gian qua. Đồng thời, UBND TP.HCM giao Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường TP.HCM giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ, đảm bảo không gián đoạn.

Vân Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hiem-nguy-tu-nhung-chiec-can-tich-tru-xang-post1364272.html