Hiện đại Bệnh viện dã chiến cấp Việt Nam ở Nam Sudan

Các chuyên gia của Mỹ và Anh đã hoàn thành đợt huấn luyện diễn tập lớn trên thực địa cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam là đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan, dự kiến vào tháng 4/2018.

Đợt diễn tập kéo dài hơn 1 tuần với sự hỗ trợ chuyên môn của nhiều chuyên gia Quân y đến từ Anh - Mỹ.

Thiếu tá Bùi Đức Thành, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 - số 1 Việt Nam giới thiệu về công tác quản lý doanh trại quân y.

Các chuyên gia quân y của Anh - Mỹ hướng dẫn triển khai gói thiết bị cho Bệnh viện dã chiến Việt Nam.

Bác sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 diễn tập cấp cứu tình huống khẩn cấp.

Tình huống huấn luyện chữa chấn thương hàng loạt do mìn nổ; giập cẳng chân, tay; giập nát bàn tay; chấn thương hàm-mặt...

Thực hành đưa bệnh nhân vào khu chữa trị trên thiết bị cáng thương mới.

Bên trong khu cấp cứu.

Các bác sỹ quân y Việt Nam mổ diễn tập

Ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam và bà Mary Tarnowka – Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh (bìa phải) đến thăm bệnh viện dã chiến của Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, bác sỹ quân y Việt Nam và các chuyên gia chụp hình lưu niệm.

Theo Vinh Quang/VOV

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hien-dai-benh-vien-da-chien-cap-viet-nam-o-nam-sudan-935720.html