Hiến kế cho DN Việt xây và bảo vệ thương hiệu

Xây dựng và phát triển thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế là tâm điểm của Hội thảo "Thương hiệu với các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam" do EuroCham tổ chức tại thành phố Đà Nẵng ngày 26/3.

Năm chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế cùng các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận về chiến lược xây dựng thương hiệu và tầm quan trọng của một thương hiệu tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam và các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường hậu gia nhập WTO. Theo ông Alain Cany, Chủ tịch EuroCham: "Với sự xâm nhập ồ ạt của các của các sản phẩm nước ngoài vào thị trường do Việt Nam ngày càng xâm nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu và do ngày càng có nhiều các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu và sang các thị trường khác, việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu đang trở thành một vấn đề đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam." Ông Matthias Duhn, Giám đốc EuroCham bày tỏ quan điểm: "Để thương hiệu của mình vượt trội hơn so đối thủ cạnh tranh, các công ty Việt Nam phải xây dựng được một thương hiệu truyền tải thông điệp ấn tượng và độc đáo tới các khách hàng hiện tại cũng như các khách hàng tiềm năng tại thị trường trong và ngoài nước. Do vậy, phát triển thương hiệu riêng cho doanh nghiệp là một nhân tố quan trọng quyết định thành bại của công ty." Hội thảo đã cung cấp nguồn kiến thức trực diện cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, về tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu cùng những biện pháp chính nhằm thúc đẩy và củng cố thương hiệu. Hội thảo này được thực hiện trong khuôn khổ của tiểu dự án "Tăng cường năng lực về chính sách thương mại cho các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam" được Ủy ban châu Âu tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III./. Văn Sơn (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hien-ke-cho-dn-viet-xay-va-bao-ve-thuong-hieu/20103/39096.vnplus