Hiến kế cho thầy Park

1 tuần nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán UAE trên "chảo lửa" Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội bóng đến từ Tây Á được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị nhất bảng G nhưng còn tương đối lạ mặt với các cầu thủ Việt Nam. Để cụ thể hóa giấc mơ World Cup, HLV Park Hang Seo buộc phải "giải mã" được đối thủ đáng gờm này như cái cách người Thái đã làm được.

UAE để thua trước Thái Lan là động lực để đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng.

UAE để thua trước Thái Lan là động lực để đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng.

Chênh lệch rất lớn

Không ngẫu nhiên mà các chuyên gia bóng đá đánh giá UAE là đội bóng mạnh nhất bảng G. Thực tế, những đội bóng đến từ Tây Á luôn là nỗi khiếp sợ của các đội bóng ở "vùng trũng" bóng đá như Đông Nam Á. Giá trị, đẳng cấp của các đội bóng Tây Á cũng được thể hiện rõ nét qua những giải đấu với những chiến thắng hủy diệt các đội bóng Đông Nam Á. UAE mạnh cỡ nào, có lẽ đội tuyển Indonesia hiểu rõ nhất. Sau chuyến làm khách trên sân UAE cũng ở vòng loại World Cup 2022, đội bóng xứ Vạn đảo trở về với tâm trạng tồi tệ khi họ bị đội chủ nhà "hành" đến kiệt sức đành chấp nhận để thua 5 bàn không gỡ.

Giá trị đội hình UAE cũng được đánh giá cao hơn gấp 9 lần tuyển Việt Nam. Cụ thể, theo chuyên trang định giá cầu thủ khắp thế giới Tranfermakt, tổng giá trị của các cầu thủ UAE là 14,53 triệu euro (tương đương hơn 375 tỷ đồng). Trong khi đó, con số này của đội tuyển Việt Nam chỉ vào khoảng 1,60 triệu euro (hơn 41 tỷ đồng). Cầu thủ đắt giá nhất bên phía UAE là Ali Mabkhout có giá trị 4 triệu euro (khoảng 103,5 tỷ đồng), trong khi cầu thủ đắt giá nhất bên phía đội tuyển Việt Nam là thủ môn Đặng Văn Lâm có giá khoảng 312 nghìn Euro (gần 8,1 tỷ đồng). Ngoài Ali Mabkhout, UAE có 2 tiền đạo Ahmed Khalil và Omar Abdulrahman cũng khá đắt giá, mỗi người được định giá khoảng 2 triệu euro (khoảng 51,7 tỷ đồng). Những cầu thủ khác của UAE cũng có giá khoảng vài trăm nghìn euro. Ở đội tuyển Việt Nam, xếp sau Đặng Văn Lâm là Công Phượng với mức giá 200 nghìn euro (khoảng 5,17 tỷ đồng). Văn Hậu và Quang Hải cùng có giá khoảng 150 nghìn Euro (chưa đến 4 tỷ đồng).

Học người Thái để chiến thắng

Mới đây, để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Việt Nam, HLV Bert van Marwijk của UAE đã triệu tập 24 cái tên lên tuyển quốc gia. Sau thất bại trước Thái Lan, HLV nổi tiếng người Hà Lan lần này gọi bổ sung hậu vệ cánh trái Yusuf Jabir - người đang thi đấu rất ấn tượng tại CLB Shabab Al Ahli ở giải vô địch quốc gia UAE. Cùng với đó là tiền vệ 28 tuổi Habib Al Fardan. Tuy nhiên, một thiệt thòi cho đội bóng Tây Á là ở trận đấu sắp tới với đoàn quân "phù thủy" Park Hang Seo họ không có sự phục vụ của tiền đạo số 1 Ali Mabkhout do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Điều này khiến UAE như "hổ mất nanh", thực sự là bài toán nan giải cho HLV Bert van Marwijk. Chính tiền đạo số 1 của bóng đá UAE hiện tại là "ngòi nổ" gần như duy nhất của đội bóng. Sau 3 trận đấu, tiền đạo này ghi đến 6 bàn thắng trong tổng số 8 bàn của UAE. Ngoài việc thiếu Ali Mabkhout, đội bóng Tây Á cũng không có được sự phục vụ của 2 tiền vệ quan trọng là Ahmed Barman và Khalil Ibrahim vì chấn thương.

Trận đấu trước đó với Thái Lan trên xứ sở chùa Vàng, UAE dù được đánh giá cao hơn nhưng đã bất ngờ thất bại 1-2. Điều này đã khiến các cổ động viên UAE bị sốc. Họ bắt đầu lo lắng cho những "chiến binh" của mình. Thực tế thì trận này "Bầy voi chiến" có sự trở lại của một số trụ cột nên chơi hay hơn và biết tận dụng triệt để các cơ hội có được để giành thắng lợi. Qua các lượt trận đã đấu, ít nhiều HLV Park Hang Seo cũng sẽ nhận ra cách vận hành lối chơi, những điểm mạnh, điểm yếu của UAE. Ở trận đấu với Indonesia, UAE thể hiện sức mạnh vượt trội và liên tục "dội bom" vào khung thành đối thủ. Một phần nhờ các học trò của HLV Bert van Marwijk có được nền tảng thể lực rất sung mãn. Họ thi đấu trên sân nhà, khán giả cổ vũ quá nhiệt nên càng đá càng hưng phấn trong khi đại diện Đông Nam Á sớm vỡ trận nên bất lực trong việc kháng cự. Riêng ở trận đấu với Thái Lan, chính việc đối thủ phòng ngự quá chắc đã khiến các chân sút bên phía UAE gặp khó. Họ liên tục tấn công nhưng có rất ít cơ hội tiếp cận khung thành Thái Lan trong khi hàng phòng ngự thi đấu hớ hênh và cuối cùng thất bại cay đắng.

Đá với UAE, HLV Park Hang Seo nên học theo cách vận hành chiến thuật của Thái Lan. Trước tiên phải tổ chức phòng ngự thật tốt sau đó mới nghĩ đến những đợt phản công kết liễu đối thủ. Thực tế qua các trận đã đấu của tuyển Việt Nam cũng cho thấy rằng, HLV Park Hang Seo ưa thích chiến thuật phòng ngự phản công và đề cao sự chắc chắn. Những gương mặt trong bộ khung quen thuộc của Viêt Nam dư sức triển khai tốt chiến thuật này. Sau khi để thua Thái Lan, báo chí UAE cũng đã chỉ ra những điểm yếu của đội nhà. Họ cũng cho rằng: "UAE cần phải khắc phục những điểm yếu, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Cả 3 bàn thua đến thời điểm này của đội đều xuất phát từ những quả tạt cánh. Hai hành lang cánh chính là tử huyệt của UAE. Hậu vệ Al Attas đang bộc lộ nhiều vấn đề, HLV trưởng nên trao lại cơ hội cho Hamdan Al-Kamali".

Hiện, sau các lượt trận đã đấu tại bảng G, Thái Lan đang dẫn đầu với 7 điểm. Cùng điểm số đó nhưng Việt Nam xếp sau do yếu thế hơn về chỉ số phụ. UAE sau 2 trận thắng liên tiếp đã bị Thái Lan chặn đứng nên vẫn chỉ có 6 điểm xếp thứ 3. Hai vị trí cuối cùng là Malaysia 3 điểm và Indonesia chưa có điểm nào. Trận đấu với UAE sắp tới được xem là bước ngoặt quan trọng với đoàn quân HLV Park Hang Seo. Trái với tinh thần đang rất hào hứng của Việt Nam, tuyển UAE đang chịu nhiều áp lực từ người hâm mộ. Thế nên, đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để ông thầy đến từ xứ sở kim chi tiếp tục mang về 3 điểm làm quà tri ân tinh thần cổ vũ máu lửa của cổ động viên Việt Nam.

THÀNH DANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_215541_hien-ke-cho-thay-park.aspx