'Hiến kế' giúp Hà Nội tận dụng sức mạnh của truyền thông

Các đại biểu đã 'hiến kế' cho Hà Nội về việc nhìn nhận và tận dụng sức mạnh của truyền thông trong kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ sự phát triển; chủ động xử lý những 'điểm nóng', khủng hoảng thông tin, phản ứng chính sách của người dân, từ đó điều hòa, bình ổn tâm lý, tâm trạng của công chúng.

Các đề xuất được đưa ra tại Hội thảo khoa học "Vai trò của truyền thông đối với thành phố Hà Nội trong bối cảnh xã hội thông tin", do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức ngày 22/11.

TS. Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; nhà báo Hà Đăng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hồ Quang Lợi; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến. Hội thảo còn có sự tham dự của gần 300 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia về truyền thông; đại biểu các bộ, ngành trung ương, sở, ngành của Hà Nội...

Hội thảo nhằm cung cấp hệ luận cứ, luận chứng, khuyến nghị "hiến kế" giúp Hà Nội tận dụng được hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, trong bối cảnh xã hội thông tin, như một nguồn lực phục vụ phát triển Thủ đô.

Với 60 bài viết và 13 ý kiến tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá thực trạng vai trò của truyền thông đối với sự phát triển của Hà Nội, nhìn từ cả 2 chiều.

Một là, truyền thông-báo chí phản ánh, góp ý, phản biện với Hà Nội. Hai là, Hà Nội ứng xử lại với các phương tiện truyền thông đại chúng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bao gồm cả những mặt tích cực và hạn chế, thiếu sót để nhận rõ những vấn đề đặt ra đối với Hà Nội trong bối cảnh xã hội thông tin.

Từ đó, Hà Nội xây dựng cơ sở khoa học-thực tiễn để bước đầu đề xuất một số giải pháp, gợi ý, khuyến nghị khoa học nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả truyền thông, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô.

Đặc biệt, Hội thảo đi sâu làm rõ một số vấn đề mới đặt ra, về cả lý luận và thực tiễn truyền thông tại Hà Nội với vai trò là Thủ đô của cả nước, là trung tâm hội tụ tập trung nhất về thông tin, cũng là nơi lan tỏa thông tin mạnh, có sức ảnh hưởng lớn nhất cả nước.

Bên cạnh đó, cần gia tăng sự tương tác, chủ động, công khai thông tin, sự thấu cảm giữa chính quyền và người dân trong mô hình chính quyền đô thị, chính quyền phục vụ của Hà Nội, từ tận dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là các phương tiện truyền thông xã hội...

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh truyền thông đối với sự phát triển của xã hội luôn có ý nghĩa quan trọng, quyết định, song hành với tiến trình thăng trầm của lịch sử nhân loại.

Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long-Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung, vai trò của truyền thông là không thể thiếu, rất đáng ghi nhận. Đây chính là lý do để Ban tổ chức lựa chọn chủ đề hội thảo.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn đón nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, hữu ích của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo cũng như các đại biểu tham gia hội thảo.

Những ý kiến đóng góp tại Hội thảo cũng như những đóng góp bằng văn bản trước đó thực sự là nguồn tài liệu tham khảo quý báu để thành phố Hà Nội thấy rõ thực trạng của truyền thông đối với sự phát triển của Thủ đô trong bối cảnh xã hội thông tin, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, sát thực, góp phần vào sự phát triển lớn mạnh, bền vững của Thủ đô - "trái tim của cả nước".

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cho biết công tác thông tin tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự to lớn, nhiệm vụ quan trọng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bởi lẽ, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, là nơi hội tụ tinh hoa của dân tộc, Hà Nội còn vang lên kiêu hãnh trong lời xướng hàng ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã sử dụng đồng bộ cả bốn loại hình truyền thông hiện có gồm báo nói, báo hình, báo điện tử và báo in phục vụ tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Trương Ngọc Nam cho rằng trong bối cảnh xã hội thông tin hiện nay, quản lý khủng hoảng truyền thông rất quan trọng, mà công cụ xử lý khủng hoảng truyền thông phải chính bằng truyền thông, đặc biệt là những tờ báo chính thống có ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của báo chí chính thống ngay từ quá trình xây dựng chiến lược, cho đến áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, phản hồi từ người dân để có những bổ sung kịp thời.

Trong ý kiến tham luận của mình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hồ Quang Lợi cũng nêu bật sự hợp tác cởi mở, chân tình, thẳng thắn giữa Hà Nội và Hội Nhà báo về công tác thông tin tuyên truyền...

Đi vào các lĩnh vực cụ thể về vai trò của truyền thông đối với Hà Nội, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo; Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; TS. Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam cũng nhấn mạnh về mối quan hệ của Thành phố Hà Nội đối với các cơ quan truyền thông, báo chí, các hoạt động nghiệp vụ báo chí; về vấn đề truyền thông chính sách...

Các đại biểu cũng tham luận về những vấn đề đặt ra đối với báo chí, truyền thông hiện đại nói chung, truyền thông về Hà Nội nói riêng, như: Vấn đề mặt trái của mạng xã hội và yêu cầu tuyên truyền hiện nay; vận dụng một số lý thuyết truyền thông vào giải quyết khủng hoảng truyền thông cho Hà Nội; một số kinh nghiệm trong tuyên truyền phục vụ kế hoạch phát triển Thủ đô trong bối cảnh xã hội thông tin...

Kết luận Hội thảo, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn khẳng định, Hội thảo đã thu hút nhiều ý kiến đa chiều, phản ánh nhiều vấn đề, lĩnh vực của truyền thông, trong đó có những vấn đề mới được đặt ra, cả về lý thuyết và thực tiễn. Các bài viết, ý kiến đã tập trung trao đổi sâu sắc với Hà Nội về nhu cầu đổi mới, tăng cường công tác truyền thông với những yêu cầu mới, đòi hỏi mới trong bối cảnh xã hội thông tin. Nổi bật qua các tham luận là việc đánh giá được vai trò, chức năng của truyền thông và những vấn đề Hà Nội cần chú trọng như: Truyền thông chính sách, vai trò chủ động trong thông tin, mối quan hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông. Hội thảo có nhiều bài viết, ý kiến có tính chuyên đề sâu sắc, đồng thời xác định được vai trò của các chủ thể về truyền thông, tích hợp trong hoạt động hoạch định, quản lý, quy trình ứng xử với truyền thông…/.

HT

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/hien-ke-giup-ha-noi-tan-dung-suc-manh-cua-truyen-thong-116739