Hiện nguyên hình

Chỉ sau 7 vòng đấu Premier League mùa giải 2019-2020, Aston Villa đã thể hiện lối chơi thiếu ý tưởng khi rơi xuống nhóm 'cầm đèn đỏ' với vỏn vẹn 5 điểm. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà đoàn quân của HLV Dean Smith thể hiện với chuỗi trận toàn thắng giao hữu trước thềm mùa giải.

Chi tới 150 triệu euro để tái thiết đội hình nhưng Aston Villa đang đi chệch hướng. “Thuyền trưởng” Dean Smith đang cố gắng chống chọi lại sóng dữ nhưng dường như giữa ông và các học trò vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Cũng khó có thể trách khi phần lớn những cầu thủ cùng Aston Villa có một mùa giải đáng nhớ ở Championship 2018-2019 đã rời xa đội bóng, đổi lại là 12 tân binh chưa thể hiện được nhiều. Chân sút chủ lực của Aston Villa mùa trước Abraham đã trở lại Chelsea sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn, đã khiến đội chủ sân Villa Park gặp khó trên hàng công.

Khó khăn bao trùm Aston Villa khi họ chi đậm nhưng không thể sở hữu một cầu thủ có thể dẫn dắt lối chơi. Tân binh đắt giá nhất Wesley mới chỉ sở hữu hai bàn thắng. Trong khi những Mings, Luiz, Targett, Konsa vẫn chưa thể hiện được nhiều. Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Aston Villa lúc này lại là tiền vệ McGinn với 3 bàn. Mua nhiều cầu thủ nhưng thiếu trọng tâm, Aston Villa đang rơi vào xoáy luẩn quẩn khó thoát.

Xuất thân là một trung vệ nhưng HLV Dean Smith đang cố gắng xây dựng Aston Villa theo phong cách tấn công. Ngay cả khi gặp những đội bóng lớn như Arsenal hay Tottenham, Aston Villa cũng ra sân với sơ đồ 4-3-3, pressing ngay trên phần sân đối thủ. Lối chơi bóng thiên về tấn công, dựa trên việc kiểm soát bóng đã được HLV Dean Smith xây dựng khi mới vào nghề. Chỉ có điều Premier League là giải đấu quá khác so với Championship, những khó khăn cứ liên tiếp bủa vây khiến chiến thuật tấn công của HLV Dean Smith trở nên thiếu thực tế.

Trong số các nhà cầm quân đang hành nghề ở Premier League thì HLV Dean Smith là người ít kinh nghiệm nhất. Ông khởi nghiệp huấn luyện khi dẫn dắt Walsall ở League Two, và Brentford ở Championship. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Dean Smith được hít thở bầu không khí Premier League nên khó có thể tránh khỏi bỡ ngỡ, khó khăn. Dù nhận được sự tư vấn, góp ý của cựu cầu thủ dày dạn kinh nghiệm John Terry nhưng HLV Dean Smith cần cải thiện nhiều hơn nữa nếu như muốn Aston Villa sớm thoát khỏi khó khăn.

Người hâm mộ đã rất kỳ vọng vào sự trở lại của Aston Villa, nhất là khi đội bóng đang nhận được sự hậu thuẫn lớn về mặt tài chính của tỷ phú người Ai Cập Nassef Sawiris. Ngay sau khi trở lại Premier League 2019-2020, vị doanh nhân sở hữu khối tài sản 7 tỷ USD này đã cam kết giúp Aston Villa có một vị trí xứng đáng khi mùa giải kết thúc. Đầu mùa giải Aston Villa mua sắm như đại gia, đặt mục tiêu cao chót vót nhưng chỉ sau vài ba trận họ đã hiện nguyên hình. Với những gì đang diễn ra với Aston Villa, mục tiêu thực tế nhất của họ là trụ hạng dù mùa giải còn cả một chặng đường dài phía trước.

Tối nay (5-10), Aston Villa làm khách trên sân của đối thủ quen thuộc Norwich City. Nếu không thể cắt được chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng ở Premier League, con đường phía trước của Aston Villa sẽ rất mù mịt.

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/hien-nguyen-hinh-592769