Hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Sinh ra trong bối cảnh nước mất nhà tan, chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước đường thời, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Suốt cuộc đời, Người chỉ có một mong muốn là làm cho đất nước độc lập, nhân dân được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Hiện nay, mong muốn của Người, chúng ta đang hiện thực hóa và đang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng một Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu, như lúc sinh thời Bác Hồ từng mong muốn.

Hiện thực hóa di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta luôn đoàn kết phấn đấu, xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, năm 1960. Ảnh: Tư liệu

Hiện thực hóa di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta luôn đoàn kết phấn đấu, xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, năm 1960. Ảnh: Tư liệu

Tại Đại hội XIII của Đảng, lần đầu tiên, Đảng ta đã xác định những mục tiêu và tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường gắn với những dấu mốc thời gian cụ thể. Theo đó, Đảng ta đề ra mục tiêu: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam là nước đang phát triển, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, với mục tiêu và tầm nhìn như vậy, Đại hội XIII đã mở ra một chặng đường mới, để quy tụ sức mạnh toàn dân tộc trên con đường hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.

Thành tựu của đất nước sau gần 40 năm đổi mới, chính là điểm tựa, nền tảng vững chắc, tiếp thêm cho chúng ta niềm tin, bản lĩnh và ý chí quyết tâm trên con đường hiện thực hóa khát vọng, xây dựng nước Việt Nam hùng cường. Bất chấp những ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và tác động của đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn đứng trong nhóm 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Việt Nam cũng là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Đặc biệt, trong năm 2020, khi hầu hết các quốc gia tăng trưởng âm do đại dịch Covid-19, thì kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương. Việt Nam đứng thứ 37 thế giới về tổng thể quy mô nền kinh tế.

Kể từ khi thành lập Đảng và khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, Việt Nam đã trải qua những giai đoạn cam go, ác liệt. Đất nước bị giặc ngoại bang xâm lược, kẻ thù bao vây, chèn ép từ nhiều phía. Quy mô nền kinh tế nhỏ bé, chủ yếu là nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ. Nhưng với ý chí và khát vọng độc lập, tự chủ, chúng ta đã đánh thắng giặc ngoại bang, xóa thế bao vây cấm vận, tạo thế cân bằng trong quan hệ với các nước lớn. Điều đó cho thấy, một dân tộc khi có niềm tin và khát vọng lớn sẽ vượt qua tất cả những thách thức, sóng gió của thời cuộc. Trong cuộc sống thường ngày, mỗi người chúng ta đều tất bật với cuộc sống mưu sinh, với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nhưng trong sâu thẳm mỗi người dân nước Việt đều luôn hướng về Tổ quốc, hướng về đồng bào, biết yêu thương, giúp đỡ và tương trợ nhau khi cần.

Chính vì vậy, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho rằng, khát vọng về một Việt Nam hùng cường không chỉ là khát vọng của Đảng mà đó còn là khát vọng của nhân dân. Và chính khát vọng này đã trở thành mẫu số chung, thôi thúc toàn dân chung sức, đồng lòng hướng về tương lai, tiền đồ tươi sáng của đất nước.

Giáo sư Vũ Minh Giang đánh giá: Tôi thấy trong nhân dân có chuyển biến rất mạnh mẽ về ý thức, về tinh thần. Tinh thần dân tộc được khơi dậy, theo cái nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy tương lai của đất nước. Ví dụ, mỗi thành tích nào đó của một cá nhân nào đó trên trường quốc tế, một thành công nào đó của đội bóng nước nhà trong giải đấu quốc tế đều làm cho mọi người sôi sục khí thế, như là một ý thức về tinh thần yêu nước được bày tỏ, để khơi dậy được khát vọng hướng tới tương lai của dân tộc.

Dưới dự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, đất nước ta đang ngày càng phát triển, đổi mới và hiện đại. Ảnh: CTV

Dưới dự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, đất nước ta đang ngày càng phát triển, đổi mới và hiện đại. Ảnh: CTV

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, chúng ta cần có những lộ trình, bước đi gắn với những mục tiêu cụ thể cho từng thời kỳ, từng giai đoạn. Đó là con đường nhiều gian nan, thách thức. Do đó, chúng ta cần phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân, huy động cao nhất sức mạnh của toàn dân cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mỗi hành trình, bước đi, trong mỗi nhiệm vụ, luôn luôn coi nhân dân là chủ thể, lấy nhân dân làm mục tiêu, động lực phấn đấu. Có như vậy, chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức.

Để có thể xây dựng nước Việt Nam hùng cường, trước hết, chúng ta phải giữ cho được đất nước hòa bình, ổn định. Đó là cơ sở, tiền đề hết sức quan trọng để chúng ta ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, làm giàu cho đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Những cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, khi đất nước xảy ra chiến sự, không những nền kinh tế bị thiệt hại mà tính mạng người dân cũng bị đe dọa, cuộc sống của người dân không được bảo đảm, nguồn lực của đất nước bị suy kiệt, phải mất hàng chục năm mới có thể khôi phục, tái thiết đất nước. Do vậy, trên con đường xây dựng đất nước hùng cường, chúng ta kiên quyết giữ cho được độc lập, tự chủ, không để đất nước xảy ra chiến tranh, xung đột. Đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn dân, trong đó Quân đội là lực lượng nòng cốt, xung kích, tiên phong trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Diệp Chi

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hien-thuc-hoa-khat-vong-ve-mot-viet-nam-hung-cuong-thinh-vuong-post475953.html