Hiện thực hóa phong trào thi đua bằng công trình, phần việc ý nghĩa

Các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã, đang triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh phát động, nhất là thi đua cao điểm kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng Đắk Nông ngày càng phát triển bền vững.

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tỉnh Đắk Nông đã vươn mình dần trở thành tỉnh khá trong khu vực, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Việc ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách đã góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.

Đường bê tông nông thôn mới ở xã Đức Mạnh (Đắk Mil) được xây dựng một phần từ đóng góp của sức dân.

Đường bê tông nông thôn mới ở xã Đức Mạnh (Đắk Mil) được xây dựng một phần từ đóng góp của sức dân.

Qua mỗi năm, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi và rộng khắp, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, tạo chuyển biến lớn trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Diện mạo khu vực nông thôn được đổi mới khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 38/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 16,42 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. 2 huyện Cư Jút và Đắk R’lấp đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020. TP. Gia Nghĩa được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

“Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Năm 2022, công tác giảm nghèo theo chuẩn giai đoạn 2021 - 2025 của Đắk Nông đạt nhiều tín hiệu vui. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,22%; hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 8,25%.

Tiếp nối thành công của những năm trước, Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục được các cấp, ngành và các địa phương tích cực hưởng ứng. Đây cũng được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền.

Giúp nhau vươn lên xóa nghèo bền vững là hoạt động được nhiều địa phương phát động rộng rãi.

Thực hiện phong trào, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy sự đồng thuận trong xã hội, tính tích cực, sáng tạo, nỗ lực của người dân.

Phong trào còn được triển khai lồng ghép với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực thực hiện phong trào thi đua và thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông qua cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Qua đó, tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới... Trong năm 2022, từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, các địa phương và các đơn vị hỗ trợ đã xây dựng mới 13 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 905 triệu đồng.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 7/5/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kết nghĩa buôn, bon, từ năm 2004 đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành 8 quyết định về việc tổ chức kết nghĩa giữa 87 cơ quan, đơn vị với 79 bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Giai đoạn 2018 - 2022, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa đã thực hiện 311 lượt thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho 27.247 người; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 438 đối tượng, tổ chức 13 mô hình sản xuất với kinh phí thực hiện hàng tỷ đồng; hỗ trợ cho 32 hộ thoát nghèo với tổng kinh phí là 882 triệu đồng; sửa chữa và xây dựng mới 16 công trình...

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực

Bước sang năm 2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Nhân dân và cán bộ tỉnh Đắk Nông thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông”. Đến nay, phong trào thi đua đã và đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp Nhân dân triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, phù hợp.

Các cấp, ngành xã Đắk Hòa (Đắk Song) luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ người dân lúc khó khăn.

Phong trào thi đua tập trung vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gắn phong trào thi đua với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trọng tâm là tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Các cấp, ngành tập trung đi sâu vào việc đổi mới phong cách, lề lối, tác phong công tác với tinh thần: trọng dân, gần dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm “Nói đi đôi với làm”, tránh bệnh thành tích, hình thức

Đắk Nông vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2008, hạng Nhì năm 2013; Chính phủ tặng 4 Cờ thi đua vào các năm 2010, 2012, 2020, 2021 và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen thi đua yêu nước năm 2016.

Hoàng Hoài

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/hien-thuc-hoa-phong-trao-thi-dua-bang-cong-trinh-phan-viec-y-nghia-150184.html