Hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp

Nhằm thực hiện hiệu quả đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, các cấp hội phụ nữ quận Hải Châu đã khơi gợi, hiện thực hóa nhiều ý tưởng giúp phụ nữ tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội.

Chị Lương Anh Thư (bên trái), trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu tham gia quảng bá sản phẩm tại hội nghị kết nối sản phẩm Đà Nẵng vào hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố năm 2022. Ảnh: V.Â

Chị Lương Anh Thư (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) dành nhiều tâm huyết cho dự án khởi nghiệp các dòng sản phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ thảo mộc thiên nhiên như: xà phòng tắm, dầu gội, nến thơm, sáp mù u... Sau gần 8 năm nghiên cứu và phát triển, mỹ phẩm thiên nhiên mang thương hiệu Hiyou Farm của chị Thư được thị trường tin dùng.

Đặc biệt, sản phẩm được các đơn vị, doanh nghiệp chọn làm quà biếu cho những đối tác nước ngoài tại các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố như: Diễn đàn phát triển đường bay châu Á (Routes Asia 2022), Lễ hội văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc… nhờ chất lượng, độ an toàn khi sử dụng. Chị Thư chia sẻ, việc tạo ra những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện, an toàn không chỉ giúp cho mọi người bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần thay đổi thói quen của người tiêu dùng, gia tăng giá trị của thảo mộc. Theo đó, những sản phẩm sử dụng 100% từ các loại dược liệu, thảo mộc thiên nhiên của nông dân các địa phương như: Huế, Quảng Nam, Kom Tum…

Sản phẩm từ thương hiệu Hiyou Farm đang được phân phối tại các đại lý, hệ thống siêu thị Quà Miền Trung, các siêu thị đặc sản trên địa bàn thành phố, các tỉnh và đưa vào các resort, khách sạn lớn. Trung bình mỗi tháng, chị Thư bán ra thị trường khoảng 3.000-5.000 bánh xà phòng các loại, hơn 3.000 hủ sáp dưỡng… tạo ra giá trị về kinh tế, giúp giải quyết việc làm cho hàng chục lao động.

“Mong muốn của tôi là được các cơ quan, chính quyền địa phương kết nối, lan tỏa và hỗ trợ để phát triển sản phẩm, đặc biệt là được chứng nhận OCOP để có khả năng xuất khẩu. Đồng thời, có được vùng nguyên liệu trồng các loại thảo mộc tại Đà Nẵng”, chị Thư chia sẻ.

Từng đạt giải Nhì tại cuộc thi Phụ nữ Khởi nghiệp quận Hải Châu năm 2020, sau 2 năm triển khai, đến nay chị Phan Thị Cẩm Tú và chị Hồ Thục Nhi (quận Hải Châu) tiếp tục “bắt tay” triển khai nâng cấp thực hiện mô hình kết nối giữa cha mẹ và trẻ em qua lớp học làm bánh. Mô hình này giúp cha mẹ hiểu và đề phòng các bệnh tâm lý cho con; đồng thời, tăng khả năng tự lập, quản lý cảm xúc, nâng cao tư duy, tạo niềm vui cho trẻ…

“Chính vì thiếu kết nối từ gia đình nên càng nhiều trẻ em đang mắc phải các bệnh về tâm lý. Bên cạnh đó, sự chủ quan, thiếu kiến thức về trẻ của các bậc phụ huynh là nguyên nhân chính khiến cha mẹ không kết nối được với con cái”, chị Cẩm Tú chia sẻ.

Mô hình mới sẽ tăng cường phát triển những kỹ năng sống cho trẻ, trong đó, tập trung vào quản lý cảm xúc, tâm lý lứa tuổi, kỹ năng tự lập, tự học, tư duy độc lập… Điểm mới của mô hình là các buổi workshop, lớp học trang bị kiến thức tâm lý, quản lý cảm xúc dành cho bậc cha mẹ được kết hợp với các chuyên gia từ Viện Ứng dụng Khoa học tâm lý - Giáo dục.

Theo chị Cẩm Tú, tại Đà Nẵng, chưa có mô hình kết nối giữa cha mẹ và con cái, đa phần là các lớp dạy kỹ năng mềm một chiều cho từng đối tượng. Với mô hình mới, chi Tú và chị Nhi hy vọng sẽ mang đến nhiều giá trị cho xã hội, giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn, đặc biệt, giúp thế hệ trẻ hạn chế được các chứng bệnh về tâm lý, được định hướng phát triển đúng đắn...

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải Châu Hồ Thị Huệ cho biết, mục tiêu của đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp là nâng cao nhận thức cho phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Trên cơ sở đó, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ quận không ngừng tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo hướng sản xuất xanh, sạch, an toàn, hiệu quả để khuyến khích, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ và nhân dân.

“Chính các chị em đã phát hiện những vấn đề đang tồn tại, nhu cầu thực tế, từ đó hình thành và nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp nhằm giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nhiều ý tưởng được hiện thực hóa, góp phần quan trọng trong quá trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tại địa phương, cải thiện, nâng cao kinh tế gia đình”, bà Hồ Thị Huệ cho hay.

VIỆT ÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5404/202210/hien-thuc-hoa-y-tuong-khoi-nghiep-3926174/