Hiện trạng dự án công viên hơn 600 tỷ đồng, nơi nam sinh lớp 7 bị đuối nước

Đơn vị thi công dự án Công viên nước Đông Hương không cắm bất cứ biển cảnh báo nào, không có rào chắn khu vực thi công; hồ nước đào xới nham nhở, sâu hoắm, giăng 'bẫy' người dân, đã có một nam sinh lớp 7 tử vong do đuối nước tại đây.

Đảm bảo an toàn tại các dự án đang thi công dường như luôn bị các nhà thầu xem nhẹ. Có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên các công trình. Mới đây nhất, sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 14h ngày 27/3, một nhóm khoảng 15 học sinh rủ nhau ra hồ nước ở công trình Dự án Công viên nước Đông Hương, trên địa bàn phường Đông Hương, TP Thanh Hóa chơi.

Có 2 học sinh xuống hồ tắm, không may một em bị đuối nước. Nạn nhân được xác định là em N.H.H. (13 tuổi, học sinh lớp 7, trú đường Hàm Nghi, phường Đông Hương).

Công viên thi công dở dang trở thành nơi chứa rác thải xây dựng.

Theo quan sát của phóng viên, Dự án Công viên nước Đông Hương nằm ngay cạnh đường lớn vào UBND phường Đông Hương được thi công nham nhở, thời điểm hiện tại không có bất cứ hoạt động xây dựng nào. Khu vực thi công lòng hồ không có rào chắn, chỉ có một số biển cảnh báo mới được đơn vị thi công cắm sau khi nam sinh lớp 7 bị đuối nước.

Không có rào chắn, người dân ra vào thoải mái.

Phía trước công viên cỏ cây mọc um tùm, là nơi chứa vật liệu xây dựng thải, cùng các đồ dùng người dân vứt bỏ. Phía trong, khu vực lòng hồ rộng hơn 6 hecta đang thi công dở dang, hồ được đào, múc nham nhở tạo thành các bờ vách dựng đứng, có vị trí cao tới 2m, nước sâu, tạo thành "bẫy" đuối nước.

Nhà trông coi cửa đóng, then cài.

Theo một người dân sống cạnh công viên cho biết, đơn vị thi công lòng hồ múc đất, cát đưa lên bờ tạo thành những hố sâu. Vào ngày nghỉ, người dân ra hồ câu cá rất nhiều, ngày nào cũng có các cháu học sinh ra chơi, xuống hồ tắm. Tuy nhiên, không có bảo vệ trông coi cũng như không có rào chắn nên mọi người, nhất là các cháu nhỏ thoải mái ra vào... và sự việc đau lòng đã xảy ra vào chiều ngày 27/3, cướp đi mạng sống của một học sinh lớp 7.

Dự án thi công được một thời gian rồi dừng hẳn, người dân mong muốn chủ đầu tư, nhà thầu cần tăng cường giám sát, bảo vệ, lắp đặt rào chắn, biển báo, cũng như hoàn thành sớm công viên để người dân có nơi vui chơi, thể dục, cũng như tránh xảy ra những tai nạn thương tâm như vừa qua.

Cỏ cây mọc um tùm.

Thông tin từ UBND TP Thanh Hóa cho biết, Dự án Công viên nước Đông Hương chậm tiến độ là do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Cuối năm 2023, 9 hộ nằm trong khuôn viên dự án mới giải phóng xong. Cùng với đó thành phố yêu cầu đơn vị thi công tăng cường công tác bảo vệ, lắp đặt rào chắn để đảm bảo an toàn.

Vị trí nam sinh lớp 7 bị đuối nước trong dự án công viên nước Đông Hương.

Được biết, Công viên nước Đông Hương có tổng mức đầu tư dự án lên đến hơn 600 tỷ đồng, được thực hiện trên khu đất rộng gần 20 hecta tại phường Đông Hương. Trong đó, đất xây dựng lòng hồ là hơn 6 hecta, đất tái định cư 1,1 hecta, đất ở thương mại là 3,34 hecta, còn lại là đất giao thông, cây xanh…

Đơn vị thi công lòng hồ đào, xới nham nhở...

Tháng 12/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 5306 về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Công viên nước Đông Hương. Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ định cho liên danh Công ty cổ phần Hoàng Kỳ và Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm thương mại Bờ Hồ làm chủ đầu tư dự án.

Thời gian triển khai lập và hoàn thành dự án không quá 5 năm. Do dự án vi phạm Luật Đất đai, ngày 18/6/2018 UBND tỉnh Thanh Hóa mới có quyết định giao đất đợt 1 là gần 14 hecta cho chủ đầu tư thực hiện dự án...

Đã tạo thành vách thẳng đứng rất nguy hiểm.

Dự án "đắp chiếu" suốt một thời gian dài do mới hoàn thiện một phần giải phóng, san lấp mặt bằng, và chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện dự án Công viên nước Đông Hương đang dừng thi công.

Để tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở TN&MT phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan rà soát, làm rõ nguyên nhân chậm trễ trong việc xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, chậm trễ trong việc bàn giao đất trên thực địa theo quy định, chậm trễ trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng (phần diện tích đất còn lại).

Biển cảnh báo được đơn vị thi công cắm vội sau khi nam sinh lớp 7 bị đuối nước tử vong.

Làm rõ tính pháp lý khi Liên danh Công ty sử dụng đất, đầu tư xây dựng công trình dự án trong khi chưa được bàn giao đất trên thực địa theo quy định; làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan đến các vấn đề trên; trên cơ sở đó, có ý kiến đề xuất cụ thể để chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, vướng mắc; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2024.

Video hồ nước sâu "bẫy" người dân trong Công viên Đông Hương.

Ngọc Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hien-trang-du-an-cong-vien-hon-600-ty-dong-noi-nam-sinh-bi-duoi-nuoc-169240328215335711.htm