Hiện trường đổ nát như tận thế sau vụ sập cầu ở Italia, ít nhất 30 người chết

Vụ sập cầu đường cao tốc ở thành phố Genoa, miền bắc Italia hôm 14.8 khiến ít nhất 30 người chết.

Trời mưa xối xả ở khu vực cầu sập ở Italia. Ảnh: PV.

Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, cây cầu sập vào khoảng 11h30 sáng 14.8, giờ địa phương, trong lúc mưa xối xả. Ảnh: Twitter.

Đài truyền hình Rainews24 đưa tin, một số phương tiện có thể rơi xuống trong lúc cây cầu sập. Ảnh: Twitter.

Hãng thông tấn AGI dẫn lời Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini, ít nhất 30 người đã chết và nhiều người khác bị thương nặng trong vụ sập cầu. Ảnh: Twitter.

"Hàng chục người chết trong số những người bị rơi xuống khi cầu sập và bị mắc kẹt trong các đống đổ nát" - hãng tin Adnkronors dẫn lời một nhân chứng. Ảnh: Twitter.

Theo lính cứu hỏa Amalia Tedeschi chia sẻ trên đài truyền hình quốc gia RAI, có 2 người đã được đưa ra khỏi xe trong đống đổ nát và được vận chuyển bằng trực thăng đến bệnh viện. Ảnh: Twitter.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Edoardo Rixi nói rằng, có 8 người đã bị thương trong vụ sập cầu. Ảnh: Twitter.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Italia Danilo Toninelli chia sẻ trên Twitter về vụ việc ở Genoa và gọi đây là một "thảm kịch khủng khiếp". Thủ tướng Italia Giuseppe Conte sẽ đến Genoa trong tối nay (14.8), một nguồn tin chính phủ tiết lộ. Ảnh: Twitter.

Cây cầu bị sập do kiến trúc sư Riccardo Morandi thiết kế và được xây dựng năm 1968. Đây được cho là cầu dây văng đầu tiên ở Châu Âu. Ảnh: Sputnik.

Toàn cảnh vụ sập cầu như tận thế ở Italia nhìn từ trên cao. Nguồn: Sputnik.

Cầu cao tốc ở Italia sập trong cơn mưa xối xả. Nguồn: Sputnik.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/hien-truong-do-nat-nhu-tan-the-sau-vu-sap-cau-o-italia-it-nhat-30-nguoi-chet-625117.ldo