Hiện trường kinh hoàng vụ cháy sòng bạc Campuchia

Ít nhất 19 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương sau khi một sòng bạc khách sạn khổng lồ ở Campuchia chìm trong biển lửa trong một sự cố kinh hoàng đêm 28/12.

Sòng bạc và khách sạn Grand Diamond City ở thị trấn biên giới Poipet của Campuchia trở thành hiện trường vụ cháy lớn cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 người mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy.

Các clip trên mạng về vụ cháy sòng bạc cho thấy mọi người nhảy ra khỏi cửa sổ để tránh bị chết cháy trong khi những người chứng kiến cầu xin sự giúp đỡ.

Người ta có thể nghe thấy tiếng la hét “bơm nước, bơm nước” để cố gắng cứu những người bị mắc kẹt trên đỉnh của mái khách sạn cao chót vót.

Hàng chục người, bao gồm cả các nhân viên người Thái Lan và khách du lịch, bị mắc kẹt cả bên trong và trên tầng thượng của khu phức hợp cao 17 tầng.

Theo Peerapan Srisakorn từ Tổ chức Cứu hộ Aranyaprathet, một số người bị mắc kẹt đã cố gắng dũng cảm nhảy xuống, trong đó có hai người chết ngay lập tức do va chạm với mặt đất và năm người bị gãy chân khi tiếp đất.

Ba tầng dưới của khách sạn Grand Diamond City dành cho sòng bạc, trong khi phần còn lại là hơn 100 phòng khách sạn sang trọng.

Ngày 29/12, ông Sek Sokhom - người đứng đầu Sở Thông tin tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia cho biết đã ghi nhận 19 trường hợp tử vong, hơn 60 người bị thương trong vụ cháy. Số người thiệt mạng có thể còn tăng lên bởi khoảng 30 người hiện mất tích.

Theo ông Sokhom, những người tử vong, bị thương có công dân Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam và Campuchia.

Ông Sokhom cho hay đám cháy được dập tắt vào 14h ngày 29/12.

Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do quá nhiều đồ trang trí dịp Năm mới khiến nhu cầu điện năng tăng cao, làm dây điện nóng quá mức và gây cháy.

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/hien-truong-kinh-hoang-vu-chay-song-bac-campuchia-1792178.html