Hiện trường kinh hoàng vụ sập trung tâm thương mại ở Iran

Ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong vụ cháy sập trung tâm thương mại ở Iran hôm 19/1.

RT đưa tin, vụ sập trung tâm thương mại ở Iran xảy ra tại tòa nhà Plasco 17 tầng ở thủ đô Tehran.

Được biết, tòa trung tâm thương mại Plasco bị đổ sập sau nhiều giờ bốc cháy.

Cột khói dày đặc bốc lên khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường dập lửa và giải cứu những nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 30 lính cứu hỏa được cho là đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Tehran hôm 19/1.

Theo hãng thông tấn IRNA, các nạn nhân bị thương đã được đưa tới những bệnh viện địa phương để điều trị. Daily Mail cho biết, trong số những người bị thương có 38 lính cứu hỏa.

Trước đó, người phát ngôn lực lượng cứu hỏa Jalal Malekias cho biết họ từng cảnh báo những người quản lý về sự thiếu an toàn của tòa nhà.

“Chúng tôi từng nhiều lần cảnh báo ban quản lý về sự thiếu an toàn của tòa nhà này nhưng họ không hề chú ý đến những lời cảnh báo đó”, ông Maleki nói.

Được biết, trung tâm thương mại Plasco là một trong những tòa nhà lâu đời nhất và lớn nhất ở thủ đô Tehran.

Một người lính cứu hỏa bật khóc trong lúc chữa cháy. Đồng đội của anh đã bị mắc kẹt trong tòa trung tâm mua sắm này.

Công tác cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương. Hiện, các nhà chức trách Iran đang mở cuộc điều tra vụ việc. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/hien-truong-kinh-hoang-vu-sap-trung-tam-thuong-mai-o-iran-813679.html