Hiện trường ôtô 16 chỗ bị tàu hỏa vò nát ở Bình Thuận, 3 người chết

Sau khi lực lượng chức năng giải quyết xong hiện trường tai nạn, đường sắt qua Bình Thuận đã thông tuyến trở lại bình thường.

Chiếc xe khách bị vò nát sau va chạm với tàu hỏa.

Chiếc xe khách bị vò nát sau va chạm với tàu hỏa.

Đến 11h ngày 31/7, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ ô tô 16 chỗ va chạm với tàu hỏa là Đặng Thị Bích Trân (21 tuổi), cháu Đặng Thị Bích Dân (10 tuổi, em ruột Bích Trân). Hành khách bị thương nặng được đưa đi cấp cứu là Hồ Đàng Thái Lan Anh (18 tuổi, cùng ngụ xã Phong Phú, huyện Tuy Phong). Danh tính tài xế tử vong vẫn chưa xác định.

Trước đó vào sáng 31/7, chiếc xe khách loại 16 chỗ BKS: 86B - 003.66 của nhà xe Đông Hưng khi băng ngang đường sắt đoạn đường ngang dân sinh (có biển cảnh báo) tại Km 1465+800 thuộc thôn Tuy Tịnh 2 (xã Phong Phú), đã va chạm với tàu hỏa SE27 chạy hướng Đà Nẵng - TP.HCM. Sau cú va chạm cực mạnh, chiếc ô tô bị văng xa khiến 3 người tử vong.

Trao đổi với PV Báo Giao thông ông Lê Bá Tuấn Vũ, Giám đốc Công ty CP Đường sắt Thuận Hải cho biết đến khoảng hơn 10h sáng, sau khi lập biên bản hiện trường tàu SE27 đã tiếp tục hành trình về TP.HCM, giao thông trên tuyến đường sắt qua huyện Tuy Phong bình thường trở lại.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn ô tô 16 chỗ và tàu hỏa sáng 31/7:

Sau va chạm chiếc xe khách văng xa cắm đầu xuống ruộng.

Khu vực đường ngang có đầy đủ biển cảnh báo nguy hiểm.

Cột đèn báo hiệu cũng bị húc gãy đổ.

Chiếc xe ô tô bị húc mạnh biến dạng hoàn toàn sau va chạm với tàu hỏa.

Vĩnh Phú

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/hien-truong-oto-16-cho-bi-tau-hoa-vo-nat-o-binh-thuan-3-nguoi-chet-d429250.html