Hiện trường tan hoang vụ hỏa hoạn thiêu rụi xưởng gỗ 5.000m2

Chiều 3/8, gần 300 cán bộ, chiến sĩ cùng 40 xe chữa cháy được điều động để dập tắt một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Công ty TNHH Lê Trần, nằm trong Khu công nghiệp Nhị Xuân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30, người dân phát hiện đám cháy xuất phát từ khu chứa gỗ của một công ty tại B4, B5, KCN Nhị Xuân (TP. HCM) nên đã hô hoán dập lửa. Tại đây, khói lửa bốc lên cao hàng trăm mét, có nguy cơ lây lan sang các khu nhà xưởng bên cạnh.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ cùng 40 xe chữa cháy chuyên dụng thuộc nhiều đơn vị đến hiện trường.

Một phụ nữ (chưa rõ danh tính) đã bị ngất khi mang tài sản ra ngoài và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng hướng dẫn chỉ đạo Cảnh sát PCCC Thành phố, khu vực đám cháy diễn ra rộng khoảng 5.000m2, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản là sản phẩm gỗ thành phẩm và nhiều máy móc đã bị thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Hàng trăm Cảnh sát PCCC TP.HCM được huy động dập tắt đám cháy.

Lửa bao trùm nhà xưởng.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ đang nỗ lực dập lửa

Rất đông người dân tụ tập, theo dõi lực lượng chức năng khống chế vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng khoảng 5.000m2 nhà xưởng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Những công nhân tại khu xưởng cũng tích cực phối hợp với lực lượng PCCC dập lửa.

Phải rất khó khăn, lực lượng PCCC mới tiếp cận được hiện trường và khống chế đám cháy.

Ảnh: Vietnamnet, VTC News

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hien-truong-tan-hoang-vu-hoa-hoan-thieu-rui-xuong-go-5000m2-a238841.html