Hiện trường thảm sát 3 bà cháu ở Bình Dương

Tại hiện trường Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm, điều tra vụ án.

 Thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 24/4, con gái bà Cúc đi làm ca đêm về đến nhà bà này đón con thì phát hiện 3 bà cháu thiệt mạng trong căn nhà thuộc khu phố Tân Ba, phường Thới Hòa, thị xã Tân Uyên.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 24/4, con gái bà Cúc đi làm ca đêm về đến nhà bà này đón con thì phát hiện 3 bà cháu thiệt mạng trong căn nhà thuộc khu phố Tân Ba, phường Thới Hòa, thị xã Tân Uyên.

3 nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Thu Cúc (SN1965), Trần Thị Huỳnh Nhi (SN 2002), Nguyễn Thị Bảo Ngân (SN 2012).

Đến trưa 24/4, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường vụ thảm án.

Các nạn nhân thiệt mạng đều có thương tích trên người.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Căn nhà xảy ra án mạng.

Người dân bàng hoàng sau vụ án mạng đau lòng.

Người dân cho biết, bà Cúc làm nghề bán nước cho những người khai thác cát. Tính tình bà hiền lành, vui vẻ.

Cả khu phố bàng hoàng sau vụ án.

Quang Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hien-truong-tham-sat-3-ba-chau-o-binh-duong-d471127.html