Hiện trường vụ cháy khách sạn ở đông bắc Trung Quốc, 19 người thiệt mạng

Ít nhất 19 người thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 25/8 tại TP Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc.

Vụ cháy khiến 19 người thiệt mạng. Ảnh: AP

Sáng sớm ngày 25/8, tại TP Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc đã xảy ra một vụ cháy khách sạn nghiêm trọng khiến 19 người thiệt mạng.

Đây là một trong những vụ cháy nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây mặc dù chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực cải thiện an toàn phòng cháy chữa cháy trong 2 thập kỷ qua.

Đám cháy tại khách sạn Beilong Hot Spring bắt nguồn từ tầng 4 vào 4h36 sáng, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc.

Lực lượng cứu hỏa, gồm 105 nhân viên cứu hỏa với 30 xe cứu hỏa, đã kịp thời có mặt và dập tắt đám cháy vào lúc 7h50. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ những người mắc kẹt bên trong.

Tại hiện trường vụ cháy khách sạn ở Trung Quốc sáng ngày 25/8. Ảnh: AP

Tân Hoa xã cho biết giới chức hiện đang điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Theo giới chức địa phương, lực lượng cứu hỏa phát hiện 16 người thiệt mạng tại hiện trường, 3 người chết sau khi đưa đến bệnh viện, 18 người khác bị thương và 70 người được sơ tán khỏi đám cháy.

Cáp Nhĩ Tân, với dân số khoảng 5 triệu người, là TP lớn thứ 2 ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc, sau Thẩm Dương. TP này nổi tiếng với các công trình được thiết kế theo phong cách kiến trúc Nga và lễ hội băng đăng vào mùa đông với các tác phẩm điêu khắc đặc biệt.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng cũng khiến 18 người khác bị thương. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong năm 2010, vụ hỏa hoạn lớn tại một tòa nhà cao tầng ở TP Thượng Hải đã làm 58 người thiệt mạng. Giới chức địa phương xác định nguyên nhân vụ cháy này là do tia lửa của thợ hàn.

Nguyễn Phương (Theo AP)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hien-truong-vu-chay-khach-san-o-dong-bac-trung-quoc-19-nguoi-thiet-mang-323818.html