Hiện trường vụ cháy quán karaoke khiến 3 cảnh sát hy sinh

Vụ cháy bùng phát từ tầng 6 quán karaoke ISIS ở Cầu Giấy, Hà Nội. Quá trình tham gia chữa cháy, có 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh.

Vào khoảng 13h ngày 1/8, đám cháy xuất phát từ khu vực 6 tầng quán karaoke nằm trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Công an dùng xe thang đưa lực lượng chữa cháy lên khu vực tầng thượng của ngôi nhà, tháo dỡ các bức tường để tiếp cận khu vực cháy.

Cảnh sát đưa các phương tiện chữa cháy đến hiện trường

Chị Thảo, người dân sống cạnh quán Karaoke cho biết, lửa bắt đầu từ tầng 6 của ngôi nhà, nơi được quây bằng tôn, thép. Khi lực lượng cứu hỏa đến phá cửa, gió to tạt dẫn đến lửa lan xuống các tầng phía dưới kèm theo tiếng nổ lớn.

Đám cháy phát ra từ tầng 6 của quán karaoke đang dừng hoạt động để sửa chữa.

Quá trình chữa cháy, cứu nạn, có 3 chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy hy sinh.

Danh tính 3 chiến sĩ hy sinh được xác định gồm: Đặng Anh Quân, Đội trưởng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy; Đỗ Đức Việt, cán bộ và Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi công an chữa cháy.

Đến 17h45, khói vẫn tuôn ra từ các ô cửa sổ của quán karaoke.

Giao thông nơi xảy ra vụ cháy bị ùn tắc vì nguời dân nán lại theo dõi đám cháy.

Hoàn Như – Gia Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hien-truong-vu-chay-quan-karaoke-khien-3-canh-sat-hy-sinh-a562541.html