Hiện trường vụ cháy tòa nhà Dầu khí khiến 15 người thương vong

Sau đám cháy dữ dội tại tòa nhà Dầu khí (Thanh Hóa) khiến 2 người chết, 13 người bị thương, nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu rụi, bàn ghế chỉ còn trơ khung sắt.

Khoảng 18h ngày 16/1, tòa nhà Dầu khí trên đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) bất ngờ cháy dữ dội. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Khoảng 18h ngày 16/1, tòa nhà Dầu khí trên đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) bất ngờ cháy dữ dội. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Vụ cháy tòa nhà Dầu khí khiến 2 nạn nhân nữ tử vong, 13 người khác bị thương. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Đám cháy bùng lên từ tầng 3 của tòa nhà. (Ảnh: Dân Việt)

Nhiều tài sản bị thiêu rụi sau đám cháy. (Ảnh: Dân Việt)

Bàn ghế bên trong bị cháy trơ khung. (Ảnh: Người Lao Động)

Nhiều giấy tờ bị ngọn lửa thiêu rụi. (Ảnh: Người Lao Động)

Tất cả chỉ còn đống đổ nát. (Ảnh: Người Lao Động)

Ngân hàng PVcombank Thanh Hóa thông báo đến khách hàng nơi chuyển đến để tạm giao dịch. (Ảnh: Dân Việt)

Trước đó, khoảng 18h ngày 16/1, một vụ cháy lớn bùng phát tại tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa (số 38, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

Ngọn lửa bốc lên từ tầng 3 của tòa nhà cao 12 tầng, khiến hàng chục người từ tầng 4 trở lên mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy và các thiết bị đến hiện trường vừa dập lửa vừa thực hiện việc giải cứu những người mắc kẹt.

Vụ cháy đã khiến chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1994, ở TP Thanh Hóa) và chị Lê Thị P. (SN 1991, ở Nông Cống, Thanh Hóa) tử vong, 13 người khác bị thương trong đó có cả cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC.

Hiện tòa nhà Dầu khí đã được cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hien-truong-vu-chay-toa-nha-dau-khi-khien-15-nguoi-thuong-vong-97388.html