Hiện trường vụ đôi nam nữ cùng bé 7 tháng tuổi tử vong trong phòng trọ

Tại hiện trường, nhiều người bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ cùng cháu bé khoảng 7 tháng tuổi tử vong trên vũng máu.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa hiện trường, khẩn trương tiến hành điều tra, truy xét vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người chết trong phòng trọ vào sáng nay (15/8). Trong ảnh: Người dân tập trung theo dõi vụ án.

Trước đó, khoảng 4h sáng 15/8, những người sinh sống trong khu nhà trọ của bà Lê Thị Xinh, ở Ấp 3, xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai nghe tiếng la hét, đánh nhau trong phòng trọ của một cặp nam nữ thuê trọ tại đây. Thấy vậy, chủ nhà trọ liền gọi cho công an đến can thiệp. Trong ảnh: Vụ án mạng khiến người dân bàng hoàng.

Tuy nhiên, khi công an đến thấy cửa phòng trọ khóa trái, phá cửa vào trong thì phát hiện cả 3 người gồm: ông Trần Minh Thắng (40 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM), bà Trần Trúc Ly (32 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) cùng cháu bé khoảng 7 tháng tuổi (chưa rõ tên) đã tử vong trong vũng máu. Trong ảnh: Khu nhà nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: VTC News)

Theo chủ nhà trọ, ông Thắng, bà Ly làm nghề buôn bán trái cây, thuê phòng trọ từ tháng 5/2018. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ án. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Vị trí xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps/Zing./.

Trí Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/hien-truong-vu-doi-nam-nu-cung-be-7-thang-tuoi-tu-vong-trong-phong-tro-800526.vov