Hiện trường vụ khủng bố khiến 15 người thiệt mạng tại khách sạn ở Kenya

Các tay súng xông vào một khu phức hợp khách sạn và văn phòng ở thủ đô Nairobi, Kenya ngày 15/1 khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người tháo chạy.

Vụ tấn công xảy ra tại khu phức hợp 14 Riverside Drive gồm khách sạn và các văn phòng ở thủ đô Nairobi.

Nhóm Al-Shabaab hoạt động ở Somali đã nhận thực hiện vụ tấn công này. Al-Shabab là nhóm phiến quân Hồi giáo chống lại chính phủ Somali, đồng thời tiến hành nhiều vụ tấn công khắp Đông Phi. Trong ảnh: Xe hơi bốc cháy tại hiện trường vụ tấn công ở Nairobi.

Theo hãng tin Reuters, hơn 12 giờ sau khi xảy ra vụ tấn công, người ta vẫn còn nghe thấy tiếng súng giao tranh và tiếng nổ tại khu vực này, cho thấy tình hình nơi đây vẫn chưa được kiểm soát.

Một quả lựu đạn chưa phát nổ bên trong khu phức hợp khách sạn, văn phòng ở Nairobi.

Vào lúc 1h sáng (giờ địa phương), 15 thi thể đã được đưa ra khỏi tòa nhà, gồm 11 người Kenya, 1 người Mỹ và 1 người Anh theo giấy tờ căn cước của họ và 2 người còn lại chưa xác định được quốc tịch vì không mang giấy tờ tùy thân.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận với Reuters rằng một trong những nạn nhân là người Mỹ. Trong ảnh: Máy bay trực thăng của không quân Kenya được điều động đến hiện trường.

Theo ghi nhận của phóng viên Reuters, nhiều tiếng súng vang lên vào khoảng 3h30 sáng, giờ địa phương (tức 0h30, giờ GMT) khi một nhóm khoảng 150 nhân viên được quân đội hộ tống ra khỏi một tòa nhà. Trong ảnh: Nhiều người được sơ tán khỏi hiện trường.

Một người trong nhóm này cho biết bên trong tòa nhà vẫn còn nhiều người khác, trong số đó có vài người đang cần được sơ cứu vì những vết thương do đạn bắn. Dự kiến số người thiệt mạng sẽ gia tăng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Kenya Fred Matiang"i cho biết toàn bộ các tòa nhà đã được đảm bảo an toàn và hàng chục người được sơ tán khỏi hiện trường. Trong ảnh: Người dân nấp phía sau một cảnh sát có vũ trang tại hiện trường vụ tấn công.

Nhân viên y tế điều trị cho một người phụ nữ bị thương do đạn bắn.

Lực lượng cứu hộ và các nhà báo sơ tán một người đàn ông bị thương khỏi hiện trường.

Phương Đặng

(Ảnh: Reuters)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/hien-truong-vu-khung-bo-khien-15-nguoi-thiet-mang-tai-khach-san-o-kenya/167136.htm