Hiện trường vụ rơi máy bay khiến huyền thoại bóng rổ Bryant và 8 người khác tử nạn

Các nhà điều tra liên bang Mỹ đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, bàn giao cho chính quyền địa phương.

Các nhà điều tra liên bang Mỹ hôm 28/1 đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, bàn giao cho chính quyền địa phương. "Chúng tôi đã hoàn thành công việc tại hiện trường", Homendy, quan chức của Cơ quan an toàn vận tải quốc gia Hoa Kỳ (NTSB) nói.

Các nhà điều tra vụ tai nạn đã sử dụng máy bay không người lái quan sát hiện trường và để tái tạo đường bay cuối cùng của máy bay trực thăng.

Văn phòng của nhân viên điều tra cho biết hôm 28/1, rằng tất cả 9 thi thể đã được lấy từ địa điểm này và vận chuyển đến trung tâm khoa học pháp y để kiểm tra.

Cơ thể của Bryant đã được xác định chính thức bằng cách sử dụng dấu vân tay sau khi hài cốt của anh được lấy từ nơi gặp nạn, văn phòng giám định y tế cho biết.

Thi thể của phi công Ara Zobayan, huấn luyện viên bóng chày John Altobelli và nạn nhân đồng nghiệp Sarah Chester cũng đã được xác định. Năm người còn lại - bao gồm cả cô con gái 13 tuổi của Bryant Gianna - vẫn chưa được xác định chính thức.

Các chuyên gia tin rằng Zobayan có khả năng bị mất phương hướng trong khi cố gắng tránh sương mù dày đặc trước khi thực hiện một cú “lặn” gây tai nạn.

Zobayan, 50 tuổi, là một phi công trưởng cho Island Express Helicopters. Công ty cho biết phi công đã có hơn 10 năm kinh nghiệm. Anh ta cũng là một huấn luyện viên bay, người đã có hơn 8.000 giờ bay và đã bay cùng Bryant và những người nổi tiếng khác nhiều lần trước đó.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận hiện trường vụ tai nạn (Nguồn ảnh: Daylimail):

Đường bay cuối cùng của máy bay trực thăng trước khi gặp nạn được tái tạo.

Đường bay cuối cùng của máy bay trực thăng trước khi gặp nạn được tái tạo.

Thân máy bay được cẩu ra khỏi hiện trường.

Người hâm mộ thương tiếc huyền thoại bóng rổ Bryant.

PV- Theo Dailymail.

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/hien-truong-vu-roi-may-bay-khien-huyen-thoai-bong-ro-bryant-va-8-nguoi-khac-tu-nan-82086.html