Hiện trường vụ sập cầu tại Ấn Độ khiến ít nhất 20 người thương vong

Cây cầu 40 năm tuổi, dài gần 30 m đã bị sập vào ngày 4/9, tại thành phố Kolkata, Ấn Độ, khiến ít nhất 20 người thương vong và nhiều phương tiện bị mắc kẹt.

Một đoạn cầu dài khoảng 30 m tại thành phố Kolkata thuộc bang Tây Bengal, phía đông Ấn Độ, hôm qua (4/9) đã bị sập. 6 phương tiện, trong đó có một chiếc xe bus, cũng rơi xuống cùng đoạn cầu. Ít nhất một người thiệt mạng và 19 người khác bị thương, theo Reuters.

Các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. "Chúng tôi vẫn đang đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố và hiện chưa thể công bố số người chết", Mamata Banerjee, thủ hiến bang Tây Bengal, cho biết.

Nguyên nhân dẫn đến việc cây cầu 40 năm tuổi này sập xuống cũng chưa rõ.

Hồi tháng 3/2016, một cây cầu khác tại thành phố Kolkata cũng bị sập, khiến hơn 20 người thiệt mạng.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ sập cầu:

Ảnh: India Today

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

NGUYỄN QUỲNH (Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/hien-truong-vu-sap-cau-tai-an-do-khien-it-nhat-20-nguoi-thuong-vong-a242767.html