Hiện trường vụ sạt lở đất 22 cán bộ, chiến sĩ mất tích ở Hướng Hóa

Sáng 18/10, một vụ sạt lở xảy ra trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - nơi đóng quân của Sư đoàn 337 đã có 22 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 337 mất tích ở Hướng Hóa.

Đoạn đường vào khu vực bị sạt lở.

Đoạn đường vào khu vực bị sạt lở.

Lực lượng chức năng trên đường tiếp cận hiện trường

Đến 7h45 ngày 18/10, vì sạt lở chia cắt quá nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nên lực lượng quân đội phải cắt rừng hành quân, đang cách hiện trường khoảng 2 km.

Thông tin ban đầu cho biết vụ sạt lở khiến khoảng 20 người là cán bộ, chiến sĩ của đơn vị này nghi bị vùi lấp, mất tích.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai phương án để để tìm kiếm các cán bộ chiến sỹ.

UBND tỉnh cùng các lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận hiện trường.

UBND tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập Ban Chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị do ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn tới ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu…

Hiện có 5 đồng chí may mắn được cứu ra ngoài nhưng hiện vẫn còn 22 đồng chí bị vùi lấp. Được biết, trong số 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp, có 4 sĩ quan, 10 Quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ.

Điều phương tiện xe xúc, xe ủi lên giải phóng đường bị sạt lở vào doanh trại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng, sư đoàn 337.

Mời quý độc xem video: Băng rừng vào cứu nạn 20 cán bộ, chiến sĩ nghi bị vùi lấp. Nguồn: Người lao động.

Gia Đạt (Tổng Hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hien-truong-vu-sat-lo-dat-22-can-bo-chien-si-mat-tich-o-huong-hoa-1449046.html