Hiện trường vụ xả súng kinh hoàng khiến 3 người chết ở Điện Biên

Các nạn nhân bị bắn chết với các vết đạn được xác định bắn thẳng vào vùng đầu, hung khí gây án là một khẩu súng quân dụng CKC.

Hiện nay, Công an tỉnh Điện Biên cùng Viện Kiểm sát và pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra vụ nổ súng khiến 3 người tử vong vào sáng nay (15/8). Trong ảnh: Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án.

Trước đó, khoảng 6h45 sáng nay (15/8), nhiều người dân sống xung quanh ngôi nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bất ngờ nghe một tiếng súng nổ lớn vang lên.

Khi chạy qua xem thì phát hiện 1 người phụ nữ chết giữa cửa nhà, chạy sâu vào trong nhà, người dân phát hiện tiếp 2 người khác đã chết.

Ban đầu xác định được trong số 3 người chết có 2 vợ chồng trong cùng 1 gia đình.

Trong ảnh: Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ án.

Danh tính 2 vợ chồng nạn nhân tử vong được tổ dân phố 30, phường Mường Thanh xác nhận là ông Nguyễn Tuấn Vụ (khoảng 56 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Lý (khoảng 53 tuổi) làm nghề bán xổ số. Trong ảnh: Công ty lương thực - nơi ông Vụ làm việc.

Phòng làm việc của ông Nguyễn Tuấn Vụ.

Ngay sau khi xảy ra vụ trọng án, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phong tỏa, bảo vệ hiện trường vụ án.

Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đánh giá đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Trong ảnh: Thiếu tướng Sùng A Hồng trả lời báo chí ngay tại hiện trường vụ nổ súng làm 3 người chết.

Các nạn nhân bị bắn chết với các vết đạn được xác định bắn thẳng vào vùng đầu, hung khí gây án là một khẩu súng quân dụng CKC. Trong ảnh: Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường.

Công an tỉnh Điện Biên nhận định nghi can có chuẩn bị trước khi ra tay và rất manh động.

Vụ án mạng đang được lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên điều tra, làm rõ.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/hien-truong-vu-xa-sung-kinh-hoang-khien-3-nguoi-chet-o-dien-bien-800404.vov