Hiện trường vụ xả súng nghi là khủng bố trên tàu điện ở Hà Lan

Có ít nhất 3 người thiệt mạng trong vụ xả súng vào hành khách trên chuyến tàu điện ở TP Utrecht - miền Trung Hà Lan hôm 18/3.

Theo Standard, vụ nổ súng xảy ra ở đường 24 Oktoberplain- trung tâm thành phố vào khoảng 10h45 sáng 18/3 (giờ địa phương). Cảnh sát Utrecht cho biết, các trực thăng cấp cứu cũng được triển khai tới hiện trường.

Đài phát thanh địa phương RTV Utrecht dẫn lời một nhân chứng cho hay, anh ta thấy một phụ nữ nằm ở trên mặt đất.

Hiện, tay súng vẫn chưa bị bắt. "Chúng tôi đang họp ứng phó khủng hoảng. Hiện chưa có đầy đủ thông tin nhưng chúng tôi không loại trừ động cơ khủng bố", giám đốc Cơ quan chống khủng bố Hà Lan (NCSC) Pieter-Jaap Aalbersberg cho biết.

"Chúng tôi kêu gọi người dân tìm kiếm Gökman Tanis, 37 tuổi, người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, nghi phạm có liên quan tới vụ nổ súng ở ga 24 Oktoberplain. Không được tiếp cận hắn, hãy gọi cho nhà chức trách", sở cảnh sát Utrecht đăng thông báo trên mạng xã hội Twitter.

Được biết phố 24 Okgradplein, nơi diễn ra vụ nổ súng, là một ngã ba giao thông quan trọng ở Utrecht - thành phố lớn thứ 4 Hà Lan.

Vụ xả súng tại Hà Lan chỉ diễn ra 3 ngày sau khi mới xảy ra vụ xả súng đẫm máu vào thánh đường Hồi giáo khiến gần 100 người thương vong tại New Zealand.

Đơn vị chống khủng bố có mặt tại đường 24 Oktoberplace thành phố Utrecht - nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: AFP/Robin van Lonkhuijsen

Tàu điện đã dừng ở một điểm giao cắt trên phố. Ảnh: RT

Lực lượng cứu thương có mặt kịp thời đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Hiện chưa rõ con số chính xác thương vong. Ảnh: RT

Xe cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: CNN

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/hien-truong-vu-xa-sung-nghi-la-khung-bo-tren-tau-dien-o-ha-lan-a267082.html