Hiện tượng ca khúc “nhiều tập”

(ĐSCT) MỘT thời gian ngắn sau khi ca khúc Da nâu “gây chú ý” với khán giả bởi chỉ vỏn vẹn bốn câu lặp đi lặp lại (Báo Công an TPHCM đăng ngày 3-4), người đẹp Phi Thanh Vân cho biết sẽ giới thiệu với công chúng bài hát Da nâu 2.

Sáng tác hẳn một ca khúc “tập 2” dựa trên giai điệu và ca từ của ca khúc gốc là việc hiếm khi xảy ra trong showbiz Việt. Da nâu 2 chưa được “trình làng” thì trên mạng hiện đã “rò rỉ” video clip Phi Thanh Vân trình diễn bản nhạc này cùng phần minh họa sôi động của vũ đoàn. Quách Thành Danh có Tôi là tôi 2 rất ăn khách Thành công bất ngờ của ca khúc dẫn đến việc ca sĩ và nhạc sĩ muốn tạo nên một bài hát “tiếp nối” có cùng chung ý tưởng, tựa đề. Sau Honey, Hồ Quỳnh Hương tiếp tục trình diễn Honey 2. Với sức hút của Tôi là tôi, Quách Thành Danh tiếp tục đặt hàng và thu âm Tôi là tôi 2. Tuy giai điệu khác hẳn, nhưng bài hát “tập 2” của anh vẫn nhận được sự hưởng ứng từ khán giả, luôn được yêu cầu trình diễn tại nhiều sân khấu. Khánh Phương có Xin lỗi em yêu 1, 2, 3. Ngọc Sơn đã trình bày Lời tỏ tình dễ thương 1, 2. Tuy nhiên, không phải “phần tiếp theo” của ca khúc nào cũng thành công như “bản gốc”. Khi Vọng cổ teen ra đời với câu từ dễ thương, có được sự hâm mộ của giới trẻ, khán giả được thưởng thức hai bản Vọng cổ teen tiếp theo: Teen vọng cổ 2 và Vọng cổ teen geisha với cùng giai điệu. Teen vọng cổ 2 nội dung không khác biệt nhiều, nhưng Vọng cổ teen geisha khiến không ít người nghe “phát hoảng” về lời lẽ và việc lắp ghép lộn xộn từ ngữ tiếng Việt - tiếng Anh.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=882&id=84237&mod=detnews&p=