Hiện tượng diễm tình 'Năm mươi sắc thái' đánh bại 'Harry Potter'

Bộ ba tiểu thuyết 'Fifty Shades of Grey' (xuất bản ở Việt Nam với tựa Năm mươi sắc thái) chiếm ba vị trí đầu trong bảng xếp hạng những cuốn sách bán chạy nhất tại Anh 10 năm qua.

Kể từ khi ra mắt cuốn đầu tiên vào năm 2011, Fifty Shades of Grey đã trở thành hiện tượng và khiến cả thế giới ‘thở hổn hển’. Và tại nước Anh, bộ ba cuốn sách này đã được độc giả lựa chọn là những cuốn sách bán chạy nhất thập kỷ qua trong danh sách của tạp chí The Bookseller.

Bộ ba tác phẩm của EL James đã lần lượt chiếm vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba trong danh sách 50 cuốn sách nổi danh nhất của Vương quốc Anh từ năm 2010 đến nay, với tổng cộng 11,2 triệu cuốn bán ra.

Bộ ba cuốn sách của tác giả EL James đã nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả. Ảnh: books.google.

Xoay quanh mối quan hệ diễm tình của doanh nhân Christian Grey và nhân vật chính Anastasia Steele, những cuốn truyện này cũng đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên từ năm 2015 và gặt hái rất nhiều thành công.

Theo danh sách của The Bookseller, cuốn sách bán chạy nhất nước Anh trong 10 năm qua là cuốn đầu tiên Fifty Shades Of Grey, xuất bản năm 2011, bán được 4,73 triệu bản; tiếp theo là cuốn thứ 2 Fifty Shades Darker năm 2012, với 3,37 triệu cuốn và cuốn thứ ba Fifty Shades Freed với 3,11 triệu cuốn sách bán ra.

Một tiểu thuyết khác của tác giả EL James là cuốn Grey cũng nằm ở vị trí 18 với 1,11 triệu cuốn bán ra.

Độc giả của thế giới phép thuật vẫn chưa bỏ rơi tác phẩm mới nhất về Harry Potter. Ảnh: Amazon.

Nằm ở vị trí thứ 4 trong danh sách là cuốn Jamie’s 30-Minute Meals của tác giả Jamie Oliver, với 1,87 triệu cuốn sách được bán ra.

Những độc giả hâm mộ thế giới phép thuật cũng đã giúp cuốn Harry Potter and The Cursed Child của ba tác giả J.K Rowling, John Tiffany và Jack Thorne bán được 1,52 triệu cuốn và đứng ở vị trí thứ 5.

Đáng chú ý, cuốn Harry Potter and The Philosopher's Stone cũng nằm trong top 50, mặc dù đã được ra mắt từ 12 năm trước.

Những cuốn sách khác trong top 50 còn có The Official Highway Code, tự truyện của Sir Alex Ferguson và cuốn sách thiếu nhi The Gruffalo.

Cuốn sách cuối cùng lọt vào bảng xếp hạng này là Stick Man của hai tác giả Julia Donaldson và Axel Scheffler, với hơn 700 nghìn cuốn được bán ra.

Bảng xếp hạng của Bookseller được đưa ra dựa trên dữ liệu từ Nielsen BookScan Total Consumer Market – đơn vị theo dõi và tính toán doanh số sách in được bán ra của khoảng 6.500 nhà bán lẻ sách tại Anh.

Tạp chí Bookseller cũng khẳng định rằng trong suốt thập kỷ qua, sách điện tử đã không làm sách in bị lu mờ và đề cập thêm một hiện tượng đáng chú ý là 5 trong số 20 cuốn sách hàng đầu có từ ‘girl’ (cô gái) ngay trong tựa đề.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hien-tuong-diem-tinh-nam-muoi-sac-thai-danh-bai-harry-potter-post1026130.html