Hiếp dâm bé gái 11 tuổi khi đi tìm vợ và con

Đi tìm vợ và con gái, thấy bé gái 11 tuổi là cháu của chủ nhà đang nằm ngủ trưa, Bùi Văn Đá (29 tuổi, ngụ Đà Nẵng) thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Ngày 14-5, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Đá (SN 1991, ngụ tổ 4, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra ban đầu, trưa 10-5, Đá đến nhà của chị Nguyễn Thị H. (SN 1974, ngụ phòng 45, khu nhà liền kề P.Hòa Hiệp Nam) để tìm vợ là chị Nguyễn Thị Mỹ C. (SN 1991) và con. Mẹ con chị C. và cháu N.H.Y.P. (SN 2009, là cháu của chị H.) đang ngủ trưa. Đá liền khóa trái cửa bên trong và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N.H.Y.P.

Đến 14 giờ cùng ngày, chị H. (dì của cháu P.) đi vào phòng, phát hiện nghi vấn, thấy cháu P. hoảng sợ, khóc lóc kể lại sự việc nên trình báo Công an Hòa Hiệp Nam.

Công an P.Hòa Hiệp Nam và Công an Q.Liên Chiểu vào cuộc xác minh, điều tra và truy tìm nghi phạm. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Đá và đối tượng khai nhận hành vi hiếp dâm.

Bùi Văn Đá đã có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Đá và chị C. sống chung như vợ chồng và chưa đăng ký kết hôn.

Nguyên Bình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/chau-be-11-tuoi-bi-ke-co-tien-an-hiep-dam_92671.html