Hiệp định EVFTA và Hiệp định IPA chính thức được ký kết

Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức được diễn ra vào chiều ngày 30/6, tại Hà Nội dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định EVFTA và Hiệp định IPA. Ảnh: LC

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hôm nay là ngày đặc biệt mang ý nghĩa lịch sử trọng đại với Việt Nam và EU. Hai bên đã ký 2 hiệp định mở ra chân trời mới trong quan hệ hợp tác toàn diện, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp hai bên.

Thủ tướng cũng đánh giá cao sự ủng hộ quý báu của Rumani, nước chủ tịch luân phiên EU, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương, Quốc hội… phối hợp chặt chẽ các nước thành viên trong quá trình đàm phán để đi đến lễ ký kết ngày hôm nay.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, việc ký kết các hiệp định về thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU hôm nay là một sự kiện quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU, phù hợp với định hướng phát triển vì sự thịnh vượng chung của 2 nền kinh tế.

Tiếp sau việc thực thi Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (PCA), hai Hiệp định này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác bền vững, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như củng cố quan hệ thương mại và đầu tư, từ đó tăng cường hợp tác và làm sâu sắc hơn mối quan hệ lâu dài giữa Việt Nam và EU.

Theo bà Cecilia Malmstrom - Cao ủy Thương mại của EU, hai hiệp định này được ký kết người tiêu dùng của cả hai bên sẽ nhận được nhiều lợi ích khi hiệp định xóa bỏ tới 99% dòng thuế, xóa bỏ chi phí, sự quan liêu mà doanh nghiệp và người dân phải đối mặt. Đặc biệt, trong hiệp định, cả hai bên đặc biệt quan tâm tới sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sau khi ký kết, về phía Việt Nam, Hiệp định EVFTA và IPA sẽ được trình Quốc hội Việt Nam xem xét phê chuẩn còn về phía EU thì sẽ trình Nghị viện Châu Âu thông qua. Riêng Hiệp định IPA cần có thêm sự phê chuẩn của Nghị viện các nước thành viên EU.

Được biết, Việt Nam là nước thứ tư trong Châu Á - Thái Bình Dương và là nước thứ hai trong khối ASEAN tham gia ký kết Hiệp định thương mại tự do với EU.

TQ

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/hiep-dinh-evfta-va-hiep-dinh-ipa-chinh-thuc-duoc-ky-ket_t114c1067n150620