Hiệp Hòa: Đầu tư hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian đô thị

Hơn 3 năm thực hiện Chương trình phát triển đô thị, đến nay huyện Hiệp Hòa đã cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại IV. Từ chương trình này, diện mạo của vùng quê cách mạng có nhiều khởi sắc.

Nhiều công trình trọng điểm

Tháng 12/2023, dự án đường nối ĐT 296 với đường Vành đai IV có tổng chiều dài gần 6,4 km, kinh phí dự kiến khoảng 310 tỷ đồng chính thức được khởi công, hoàn thành trong thời gian 18 tháng. Tuyến đường được đầu tư xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng. Khi hoàn thành sẽ góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch chung đô thị đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Cùng đó, tăng cường khả năng kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; nâng cao khả năng khai thác của tuyến đường, thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện.

Đường Trường Chinh, thị trấn Thắng đã được trải thảm, cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè.

Trước đó, tháng 11/2023, tuyến đường trục bắc nam dài 8,4 km, tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng được đưa vào sử dụng; điểm đầu tại khu dân cư số 3, thị trấn Thắng, điểm cuối giao cắt với ĐT 398 thuộc địa bàn xã Hương Lâm, chiều rộng nền đường 33 m. Kế đến là cải tạo, nâng cấp ĐT 295 tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 97 tỷ đồng. Mặt đường mở rộng từ 8 m lên 11 m và thảm bê tông nhựa. Tuyến đường nối từ quốc lộ 37 đến cầu Hòa Sơn sang TP Phổ Yên (Thái Nguyên) cũng đã cơ bản xong.

Đầu tháng 4/2024, toàn bộ dự án cầu Xuân Cẩm chính thức hoàn thành và khai thác sau khi phía huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tổ chức thông xe kỹ thuật đường nối từ chân cầu đến nút giao Bắc Phú của tuyến quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên. Những tuyến đường kể trên giữ vai trò kết nối khu vực trung tâm huyện Hiệp Hòa với tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP Hà Nội và khu vực định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ trọng điểm của huyện, qua đó mở ra rất nhiều không gian phát triển đô thị, dịch vụ… Đồng chí Nguyễn Văn Huệ, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cho biết: “Bên cạnh giao thông, huyện chú trọng công tác quy hoạch; phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các khu dân cư, khu đô thị”.

Hiện nay, huyện Hiệp Hòa đã tập trung lập quy hoạch phân khu đối với 6/10 khu vực quy hoạch phát triển nội thị; hoàn thành phê duyệt 32 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở công nhân. Tiêu biểu như: Khu đô thị mới đường vành đai thị trấn Thắng; Khu đô thị mới mở rộng phía Tây và phía Tây Nam thị trấn Thắng; Khu đô thị Phố Hoa Bắc Lý; khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Phú. Cùng với mở rộng Khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 1 với 85 ha, huyện hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu 4 khu công nghiệp gồm: Hòa Yên, Xuân Cẩm - Hương Lâm, Hòa Phú (giai đoạn 2) và Châu Minh - Bắc Lý - Hương Lâm với tổng diện tích hơn 851 ha…

Tập trung chỉnh trang đô thị

Thời điểm này, theo đánh giá hiện trạng các tiêu chí đô thị loại IV, Hiệp Hòa đạt 86,2/100 điểm. Dự kiến sẽ hoàn thành đề án trình UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong tháng 5 và đề nghị Bộ Xây dựng công nhận huyện Hiệp Hòa đạt tiêu chí đô thị loại IV trong tháng 6 tới. Vừa hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí vừa phục vụ công tác thẩm định, huyện Hiệp Hòa đang khẩn trương chỉnh trang đô thị. Nhà thầu đã cơ bản hoàn thành trải thảm mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước đường nội thị thị trấn Thắng; cải tạo nút giao ngã 6 trung tâm Đài tưởng niệm, hoàn thiện lát vỉa vè, trồng cây xanh.

Huyện cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương từ nay đến hết tháng 5/2024 tăng cường tuyên truyền, cắm cờ trên những tuyến giao thông trọng yếu. Lắp đặt pano, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường với nội dung về xây dựng đô thị loại IV. Giải tỏa, xử lý dứt điểm việc dựng lều bạt, mái che, mái vẩy, bán hàng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, bảo đảm cho các tuyến đường thông thoáng, mở rộng tầm nhìn, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Rà soát thay thế, bổ sung các biển báo giao thông. Tổ chức tổng vệ sinh môi trường; bố trí các thùng chứa rác thải tại các khu công cộng đúng quy cách. Trước đó, huyện đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng ĐT 288 (đoạn từ chợ Chèo, xã Thái Sơn đến xã Hoàng An) và ĐT 295 (đoạn từ thị trấn Thắng đi xã Châu Minh). Lát vỉa hè ĐT 295 (đoạn từ ngã 6 thị trấn Thắng đến Công ty TNHH một thành viên Việt Pan Pacific World); ĐT 296 (đoạn từ ngã 6 đi đến tổ dân phố Đông Ngàn, thị trấn Thắng), góp phần tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch -đẹp.

Với sự tập trung, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huyện Hiệp Hòa đang bước dần đến đích đô thị loại IV. Kết quả này sẽ tạo động lực để huyện phấn đấu trở thành thị xã trong tương lai, là trung tâm động lực phát triển phía Tây của tỉnh, đồng thời mang lại diện mạo mới cho vùng quê cách mạng.

Bài, ảnh Quốc Trường

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/hiep-hoa-dau-tu-ha-tang-dong-bo-mo-rong-khong-gian-do-thi-073044.bbg